CLB Schalke nhờ cảnh sát bảo vệ trước cuộc truy đuổi nguy hiểm từ CĐV nhà

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/04/2021 19:12 GMT+7

Schalke 04, CLB xuống hạng khỏi Bundesliga lần đầu sau 30 năm, đã yêu cầu cảnh sát bảo vệ tại buổi tập vào tuần tới sau sự cố những người hâm mộ tức giận tấn công xe buýt của đội.

Theo AFP, một nhóm đông đảo CĐV tức giận đã ném trứng vào xe buýt của Schalke 04 và tấn công các cầu thủ khi họ trở lại Gelsenkirchen vào đầu ngày 21.4 sau thất bại trước Bielefeld khiến đội bóng xuống hạng sau 30 năm ở giải hàng đầu của Đức. CLB Schalke 04 xuống hạng với thành tích rất tệ khi chỉ thắng 2 trong số 30 trận mùa này.

Hình ảnh từ một đoạn video về việc Sead Kolasinac và Shkodran Mustafi của Schalke bị CĐV truy đuổi

CẮT TỪ CLIP

Một số cầu thủ được cho là đã bị theo dõi đến nhà riêng và bị đe dọa sau trận thua 0-1 trước Bielefeld, thất bại thứ 21 của họ tại mùa giải 2020 - 2021. Ít nhất 1 chiếc xe của cầu thủ được cho là bị hư hỏng nặng trước khi cảnh sát can thiệp. Báo giới địa phương còn cho biết thêm rằng, một số cầu thủ Schalke đã bị chảy máu sau khi bị ném trứng, và thậm chí đối thủ cùng thành phố Borussia Dortmund đã đốt pháo sáng để ăn mừng “kẻ thù” của họ xuống hạng.

HLV Dimitrios Grammozis bất lực trong hy vọng cứu Schalke

AFP

Schalke không có trận đấu nào vào cuối tuần này, nhưng giám đốc thể thao Peter Knaebel đã yêu cầu sự giúp đỡ của cảnh sát khi tập luyện trở lại vào ngày 26.4. Trong một tuyên bố hôm 23.4, Schalke cho biết họ đã "thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn và an ninh cho các cầu thủ và nhân viên".
Knaebel cũng nói với tờ Bild rằng ông có thể đối mặt với rắc rối nếu bất kỳ cầu thủ nào từ chối chơi 4 trận cuối cùng còn lại của mùa giải. Ông này tự trách mình vì đã không thực hiện các bước để bảo vệ đội bóng khi họ trở về từ Bielefeld. "Mọi người đang gặp nguy hiểm, mọi thứ bị hư hỏng. Chúng tôi may mắn là không có gì tồi tệ hơn xảy ra với thành viên của chúng tôi. Tôi xin lỗi các cầu thủ và nhân viên", Knaebel nói với nhật báo Đức Bild.

Nỗi thất vọng tràn trề của cầu thủ Schalke

REUTERS

Trong một tuyên bố, CLB Schalke cho hay họ sẽ không tha thứ cho những trường hợp "sức khỏe và sự an toàn của nhân viên bị đe dọa hoặc gặp nguy hiểm": "Một đường ranh giới đã được vượt qua vào sáng thứ tư (21.4), và những sự kiện này đã gây chấn động lớn cho CLB. Bạo lực không bao giờ được biện minh, không phải trong thể thao cũng như trong xã hội".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.