'Không để ai bị bỏ lại phía sau':

Có đất có nhà, dân chài rưng rưng 'con gái đã được ngồi bàn học, được vẽ'

01/02/2023 12:12 GMT+7

Dân chài lưới trên sông quanh năm chèo xuôi đẩy ngược cũng chỉ đủ ăn từng bữa, nên cứ đau đáu làm sao có tiền mua đất, làm nhà để lên bờ cho bằng người ta được.

Đó là chia sẻ từ đáy lòng của anh Nguyễn Văn Hải (43 tuổi, ngụ TT.Thọ Xuân, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa), dân chài sống trên sông Chu đoạn dưới chân cầu Hạnh Phúc (H.Thọ Xuân).

Không ngờ... đã có nhà

Gia đình anh Hải cũng may mắn như nhiều hộ dân chài khác ở TT.Thọ Xuân được cấp đất, hỗ trợ tiền xây nhà và vừa hoàn thành ngôi nhà trị giá 300 triệu đồng để kịp đón Tết Quý Mão - cái tết đầu tiên trên bờ.

Dân chài

Anh Nguyễn Văn Hải vui mừng vì đã có đất, có nhà

MINH HẢI

Chia sẻ của anh Hải có lẽ cũng là suy nghĩ của những người sông trên sông nước, cũng là ước nguyện lớn nhất của người dân chài là được lên bờ, có đất, có nhà để ở ổn định cuộc sống.

"Mấy chục năm qua lênh đênh trên sông, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn vì cá, tôm ít dần đi. Đời tôi đã nghĩ sẽ chẳng có điều kiện để mua được đất, xây được nhà để ở đâu. Chỉ biết cố gắng làm sao cho 2 đứa con học hành đầy đủ, rồi từ đời con có thay đổi được, có lên bờ được thì may ra, chứ đời tôi là không thể", anh Hải chia sẻ.

Cuối năm 2022, anh Hải và hơn 100 hộ dân chài khác ở Thanh Hóa đã được cấp đất, hỗ trợ tiền xây nhà để ổn định cuộc sống.

'Không để ai bị bỏ lại phía sau': Không ngờ đời tôi đã có đất có nhà - Ảnh 2.

Cháu Nguyễn Thùy Lâm (con gái anh Nguyễn Văn Hải) nay có thể thoải mái với năng khiếu vẽ tranh trong ngôi nhà mới

MINH HẢI

"Quả thật như một giấc mơ ấy. Giờ tôi đã có nhà, có đất rồi. Mấy ngày đầu lên nhà ở còn chưa quen lắm, nhưng giờ thì quen rồi. Con bé Lâm (cháu Nguyễn Thùy Lâm, đang học lớp 6, con gái thứ 2 của vợ chồng anh Hải - PV) được ngồi bàn học, viết, vẽ cũng đẹp hơn. Trước ngồi dưới thuyền lênh đênh nay đây mai đó, có muốn viết chữ đẹp cũng khó chú ạ", anh Hải chia sẻ.

"Mãn nguyện lắm rồi!"

Với những đôi vợ chồng già, có đất, có nhà ở tuổi xế chiều giúp họ mãn nguyện hơn với cuộc đời này.

Bà Nguyễn Thị Thuận (58 tuổi, hộ dân chài ở TT.Thọ Xuân) cho hay: "Có nhà rồi đi ra đi vô (vào) thoải mái lắm, cứ thẳng lưng lên mà đi thôi. Lúc ở dưới thuyền, mỗi lúc ra vô thuyền là cúi lom khom, rồi muốn đi đâu thì phải chèo chống vất vả. Nhiều người đến lúc già yếu, chết đi cũng phải lênh đênh trên sông nước, vợ chồng tôi may mắn lúc về già đã có nhà, có đất đó là điều vô cùng hạnh phúc rồi".

Dân chài7

Bà Nguyễn Thị Thuận vùi mừng trong căn nhà mới

MINH HẢI

Cũng tương tự nhà bà Thuận, gia đình bà Nguyễn Thị Toàn (67 tuổi, dân chài ở thôn Phú Khang, xã Định Công, H.Yên Định, Thanh Hóa) đã được cấp đất, xây nhà mới để ổn định cuộc sống.

Bà Toàn chia sẻ: "Sống trên bờ thì con cái lớn lên, người làm bố, làm mẹ thường tích góp lo cho con mảnh đất, cái nhà cái cửa. Dân chài chúng tôi cũng thế, con cái lớn lên chả lo được đất, được nhà thì ít ra cũng phải lo cho nó cái thuyền để đi kiếm con tôm, con cá, để làm nơi che nắng che mưa. Vợ chồng tôi đều đã già, đã đến tuổi phải nhờ con cháu rồi, may thay, nay được cấp đất, hỗ trợ xây nhà vững chãi nên mãn nguyện lắm rồi".

Dân chài

Bà Nguyễn Thị Toàn mãn nguyện vì ở tuổi xế chiều vợ chồng bà đã có đất, có nhà

MINH HẢI

Trong một hội nghị tổ chức cuối năm 2022, sau khi nghe các địa phương, đơn vị báo cáo về việc tiến trình cấp đất, hỗ trợ xây nhà cho người dân chài, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh tiến độ cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ dân sinh sống trên sông lên bờ định cư, đảm bảo ổn định cuộc sống.

Ông Hưng cũng cho hay: "Các đơn vị, địa phương phải xác định việc bố trí đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào đang sinh sống trên sông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị để hoàn thành việc cấp đất trong 6 tháng đầu năm 2023, và quyết tâm hoàn thành việc làm nhà cho các hộ trước mùa mưa bão năm 2023. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hộ dân được tiếp cận các dịch vụ văn hóa, giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu ngay sau khi về nơi ở mới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.