‘Có dung túng, bảo kê’ trong vụ khai thác cát lậu ở An Giang

Trần Cường
Trần Cường
26/03/2024 15:26 GMT+7

Theo Phó cục trưởng C03 Bộ Công an, vụ khai thác cát trái phép ở An Giang có sự móc ngoặc của các bị can với các cán bộ nhà nước và có sự dung túng, bảo kê cho hoạt động phi pháp.

Tại cuộc họp báo sáng 26.3, lãnh đạo một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã thông tin về tình hình tội phạm khai thác tài nguyên, khoáng sản trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, cho biết thời gian qua, cơ quan này đã tham gia điều tra, khởi tố một loạt vụ án lớn, liên quan khai thác khoáng sản như cát, than, đất hiếm…

‘Có dung túng, bảo kê’ trong vụ khai thác cát lậu ở An Giang- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03

TRẦN CƯỜNG

Trong lĩnh vực khai thác cát, vật liệu xây dựng, C03 đã khởi tố 19 bị can trong vụ khai thác cát trái phép ở An Giang. Quá trình điều tra hành vi khai thác cát trái phép đã làm rõ hành vi lợi dụng việc cấp phép để khai thác vượt quy định 3,2 triệu m3, thu lời bất chính 253 tỉ đồng.

Thiếu tướng Thành cho hay, vụ án cát lậu ở An Giang có sự móc ngoặc của các bị can với các cán bộ nhà nước và có sự dung túng, bảo kê. C03 đã xử lý đến chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở…

Theo thiếu tướng Thành, sau khi các vụ án lớn bị xử lý, thời gian qua tình trạng khai thác cát trái phép mang tính quy mô, khối lượng lớn đã giảm, hiện chỉ còn những vụ việc nhỏ lẻ, chộp giật.

Nói thêm về loại tội phạm này, trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an, cho hay thời gian qua, tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh trái phép khoáng sản diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương, từ Bắc vào Nam. Các đối tượng lợi dụng tình hình khan hiếm, thiếu hụt nguồn cung vật liệu phục vụ xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia để khai thác trái phép cát, sỏi, đất, đá... làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp.

Trung tướng Lệ cho hay, trong quý 1/2024, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường toàn quốc đã phát hiện 2.083 vụ vi phạm, trong đó C05 đã trực tiếp khởi tố 8 vụ về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và công an các cấp đã khởi tố 118 vụ, 159 bị can phạm tội trong lĩnh vực khoáng sản.

Mới đây nhất, ngày 10.3, C05 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt quả tang 16 phương tiện và 23 đối tượng đang khai thác cát trái phép và vận chuyển cát không rõ nguồn gốc trên sông Tiền, đoạn chảy qua H.Cái Bè (Tiền Giang) và H.Long Hồ (Vĩnh Long).

Cựu Bí thư, Chủ tịch Vĩnh Phúc nhận bao nhiêu tiền từ Chủ tịch Phúc Sơn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.