Cô gái bị dị ứng với chạy bộ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
31/05/2023 00:07 GMT+7

Cô Divz Mangat ở Canada mắc một tình trạng cực kỳ hiếm gặp khiến cô bị dị ứng mỗi khi vận động nhiều. Nếu không may vì một lý do nào đó mà cô phải chạy nhanh thì cơ thể sẽ bị dị ứng dữ dội, thậm chí nếu không dùng thuốc kịp thời thì cần phải đi cấp cứu.

Trước đây, cô Divz từng nhiều lần đến bệnh viện kiểm tra do tình trạng dị ứng bí ẩn khiến da nổi mẩn đỏ và một số triệu chứng khác. Cô Divz không biết nguyên nhân dẫn đến dị ứng là gì. Bác sĩ ở bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân. Do đó, họ đề nghị cô đến gặp bác sĩ chuyên khoa, theo Daily Mail (Anh).

Chuyện lạ: cô gái bị dị ứng với chạy bộ - Ảnh 1.

Cô Divz Mangat bị nổi mề đay trên da do dị ứng sau khi phải chạy bộ qua sân bay

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Trong lúc chờ đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa thì cô có chuyến du lịch cùng em gái và một số người bạn đến thị trấn nghỉ mát Punta Cana ở Cộng hòa Dominica. Cô Divz nhận thấy cứ mỗi lần phải chạy bộ nhiều là phản ứng dị ứng xảy ra nên cô tự dặn mình là hãy làm mọi thứ một cách từ từ và không được chạy.

"Tôi rất thận trọng để không làm tim mình đập nhanh. Tôi chỉ đang cố gắng để bình tĩnh và đảm bảo phản ứng dị ứng không xảy ra nữa", cô Divz kể lại.

Tuy nhiên, sự việc không mong muốn đã phát sinh. Do đến sân bay muộn giờ, cả nhóm đã chạy rất nhanh để kịp thời làm thủ tục. Ngay sau đó, cô Divz đã bị nổi mề đay.

Tình trạng dị ứng nghiêm trọng đến mức cổ họng cô bị co thắt và gây khó thở. Cô lập tức phải dùng viên Benadryl, loại thuốc kháng histamine, có mang theo bên mình để kiểm soát phản ứng dị ứng. Tuy nhiên, thuốc này không hiệu quả nên phải dùng đến ống tiêm EpiPen để ngăn dị ứng, tránh để các triệu chứng trở nên nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.

Nhờ dùng thuốc kịp thời, cô Divz đã ngăn được cơn dị ứng. 

Kể từ sau vụ việc đó, cô Divz biết mình đã mắc một tình trạng hiếm gặp gọi là dị ứng do tập thể dục (EIA). Em gái của cô Divz là cô Dee đã quay lại những gì xảy ra ở sân bay và đăng lên TikTok. Video đã thu hút hơn 6,6 triệu lượt xem. Nhiều người bình luận họ ngạc nhiên vì không ngờ tập thể dục cũng có thể gây dị ứng như vậy, trong đó có cả những bình luận là lời khuyên của các chuyên gia.

Các triệu chứng của dị ứng do tập thể dục xảy ra sau khi người bệnh có hoạt động thể chất nhiều, thường là ngứa da, thở khò khè, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Nếu tiếp tục vận động, bệnh nhân sẽ bị phù mạch, hạ huyết áp, cuối cùng là trụy tim và tử vong, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.