Cô gái bị quấy rối vì đăng những hình ảnh quá trình tập gym lên mạng

25/04/2023 10:00 GMT+7

Chỉ vì hay đăng những hình ảnh ghi lại quá trình tập gym lên mạng xã hội mà một cô gái đã bị nhiều người nhắn tin quấy rối.

Theo tờ The China Project ngày 24.4, cô gái Emma Fan (29 tuổi) là một nhiếp ảnh gia đám cưới ở Trung Quốc, cũng là người khá nổi tiếng trên mạng xã hội đã thường xuyên đăng ảnh tự chụp trong phòng gym và không ngại khoe vóc dáng.

Fan cho rằng đó là hình thức tự yêu bản thân, cũng như lan tỏa tinh thần yêu thể dục thể thao đến người khác.

Tuy nhiên sau đó Fan phát hiện trong hộp thư đến trên ứng dụng Xiaohongshu có hàng loạt thư của người khác gởi đến để tán tỉnh cô, và nhiều hơn cả là bình phẩm ngoại hình của cô. Fan chia sẻ đã nhận rất nhiều tin nhắn có nội dung quấy rối.

Câu chuyện của Fan là một minh chứng cụ thể cho những hành vi gây hấn trực tuyến, bạo lực trên mạng đang tràn lan trên mạng xã hội nhắm vào phái nữ. Và câu chuyện của cô gái 29 tuổi này đã thu hút sự đồng cảm của những cô gái khác. Họ cho biết đã từng gặp tình trạng tương tự, khi bị quấy rối bởi những nội dung phản cảm bằng tin nhắn được gởi đến các hộp thư hoặc bình luận phía dưới những hình ảnh đăng trên mạng xã hội.

Cô gái bị quấy rối vì đăng những hình ảnh quá trình tập gym lên mạng  - Ảnh 1.

Nhiều cô gái bị quấy rối vì đăng những hình ảnh quá trình tập gym lên mạng

CHỤP MÀN HÌNH TRANG THE CHINA PROJECT

Chính vì thực trạng này, hiện nay nhiều cô gái ở Trung Quốc đã và đang sử dụng hashtag #BabySolidFood dưới các bài đăng về thời trang, tập thể dục, làm đẹp... Họ cho rằng khi sử dụng hashtag ấy sẽ có thể loại bỏ "những kẻ theo dõi đáng sợ" cùng với hy vọng tránh sự chú ý không mong muốn từ đàn ông, hạn chế tối đa những tin nhắn quấy rối.

Fan cho biết kể từ khi bắt đầu sử dụng #BabySolidFood, Fan nhận thấy lượng người dùng Xiaohongshu nữ bình luận về các bài đăng của cô tăng đột biến và thường hỏi về thói quen tập luyện. "Giờ đây, chúng tôi có không gian an toàn để phụ nữ nói về cách lấy lại vóc dáng cân đối mà không bị đàn ông soi mói và quấy rối", Fan nói.

Theo một báo cáo về bạo lực trên mạng do Liên Hợp Quốc công bố ước tính rằng 73% phụ nữ đã phải chịu đựng bạo lực trên mạng và nữ giới có nguy cơ bị quấy rối trực tuyến cao gấp 27 lần so với nam. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.