Cô gái gen Z với phương châm 'lấy sự tử tế làm lẽ sống'

Thanh Nam
Thanh Nam
30/01/2023 06:17 GMT+7

Gen Z vẫn luôn được biết đến là một thế hệ trẻ nhanh nhạy, thông minh, sáng tạo và luôn tràn đầy năng lượng. Năm mới, hãy nghe họ nói về cuộc sống hiện tại cũng như những khát vọng và ước mơ trong tương lai.

Ngoại hình xinh đẹp, khả năng ngôn ngữ linh hoạt với lối dẫn dắt duyên dáng trong các chương trình truyền hình, Khánh Vy (tên thật Trần Khánh Vy, 24 tuổi) là thần tượng của giới trẻ.

Cô gái người Nghệ An này hiện đang là MC của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, và là nữ MC trẻ nhất từ trước đến nay đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình này.

Có hàng triệu người theo dõi...

Cô gái 24 tuổi này còn gây ấn tượng mạnh khi tốt nghiệp loại giỏi Khoa Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao, từng đại diện VN sang Nhật Bản phỏng vấn dàn sao Hollywood phim Vệ binh dải ngân hà, từng tháp tùng các đầu bếp nước ngoài, trong đó có Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp thế giới tại Liên hoan Ẩm thực quốc tế Hội An 2017... Chính vì thế, với giới trẻ, Khánh Vy đang là một trong những gen Z nổi bật nhất hiện nay, nhận nhiều sự yêu thích, ngưỡng mộ.

MC Khánh Vy nổi tiếng trong giới trẻ, cô được xem là một trong những gen Z thành công và nổi tiếng nhất hiện nay

NVCC

Chia sẻ cảm xúc về điều này, cô gái người Nghệ An bày tỏ: “Tôi rất trân trọng khi được mọi người công nhận như thế. Và mỗi buổi sáng thức dậy trong lòng luôn cảm thấy biết ơn. Tôi biết ơn vì được làm công việc mình thích, biết ơn vì những công việc mình đang làm có ích cho cộng đồng. Tôi luôn trong trạng thái mình phải làm sao để cố gắng hoàn thiện đến khi nào giá trị mà mình gửi lại cho người khác cũng tăng lên theo thời gian”.

Khánh Vy có lượng người hâm mộ “khổng lồ” trên các nền tảng mạng xã hội khi kênh YouTube có hơn 1,6 triệu người theo dõi, Facebook có hơn 2,5 triệu người, TikTok có hơn 1,6 triệu người, hơn 730.000 người theo dõi trên Instagram...

Tuy nhiên, theo Khánh Vy: “Tôi biết có một cộng đồng theo dõi mình nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người nổi tiếng. Việc được xuất hiện trên ti vi, trên báo chí hay các trang mạng xã hội đó chỉ là một phần công việc của tôi. Cho nên khi có nhiều người hỏi rằng tôi có áp lực vì nổi tiếng hay không, tôi thường trả lời không. Còn nếu mà nói về công việc, những cái tôi đang làm thì tôi nghĩ áp lực nhiều hơn là làm như thế nào để duy trì được sự ảnh hưởng tích cực của bản thân lên cuộc sống của người khác. Nghĩa là tôi có thể khiến cho cuộc sống của người khác trở nên tốt hơn”.

Cách đây vài năm, Khánh Vy từng “gây sốt” cộng đồng mạng bởi clip nói 7 ngôn ngữ: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt, và nổi tiếng với danh xưng “hot girl 7 thứ tiếng”. Khánh Vy bảo: “Mọi người gọi tôi bằng danh xưng gì thì tôi cũng cảm thấy rất trân trọng, cảm ơn. Vì nhờ danh xưng ấy gắn bó với tôi suốt quãng thời gian qua nên đã khiến mọi người biết tới tôi nhiều hơn”.

Nỗ lực bứt phá

Chia sẻ về năm 2022, Khánh Vy cho biết kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là được giao vai trò dẫn dắt họp báo và fan meeting cho ca sĩ CL (từng là trưởng nhóm nhạc Kpop đình đám 2NE của Hàn Quốc) khi CL tới VN trong một sự kiện đón năm mới 2023.

“Đây là một sự kiện đáng nhớ, vì tôi là fan Kpop từ bé và không bao giờ nghĩ sẽ được trực tiếp đứng trên sân khấu giao lưu với thần tượng của mình và trao đổi sự yêu mến giữa 2 nền văn hóa, gắn kết tất cả mọi người. Nhưng điều đó đã trở thành hiện thực vào thời khắc giao thừa vừa qua. Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều cần thời gian, sự nỗ lực để hoàn thiện. Khi đặt hết tâm huyết thì tới một thời điểm nào đó cơ hội sẽ tới và tôi nắm bắt được cơ hội đó nên tôi rất trân quý. Có cảm giác như tôi đã hiện thực hóa được ước mơ của mình”, Khánh Vy nói.

Nhắc về vai trò MC của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Khánh Vy cho biết đó là một cột mốc rất lớn trong cuộc đời. “Vì đây là một chương trình truyền hình lớn đã tồn tại 22 năm. Được dẫn dắt một chương trình, được tiếp nối “di sản” các anh chị đi trước, đối với một người trẻ mới vào nghề như tôi thật sự khiến tôi rất trân trọng. Qua chương trình này, tôi học được nhiều kỹ năng mới, xây dựng được các mối quan hệ và quan trọng nhất là luôn giữ được sự trân quý, trân trọng tri thức. Với tôi, tri thức là nền tảng để gắn kết mọi người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đấy là những điều mà tôi có được khi đi dẫn Đường lên đỉnh Olympia”, Khánh Vy cho biết.

Khánh Vy cũng chia sẻ trong quá trình dẫn chương trình nổi tiếng dành cho học sinh đã có muôn vàn kỷ niệm đáng nhớ. “Như lần đầu tiên tôi dẫn trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Có cái tôi làm tốt, có cái chưa. Nhưng thật sự là thời gian 2 tiếng ấy rất là căng trong sự nghiệp dẫn chương trình của tôi. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy rất “đã” vì thực sự được chấp nhận và đối diện với thử thách. Cũng may mắn khi chương trình Đường lên đỉnh Olympia được nhận giải thưởng VTV Awards 2022, tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ thôi, đằng sau chương trình là bao nhiêu con người làm việc ngày đêm và tôi thấy rất may mắn được là một thành viên nhỏ bé trong đội ngũ đó”, Khánh Vy nói.

Theo cô gái đang có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội này, gen Z là một thế hệ chứa rất nhiều những bản sắc, cá tính khác nhau. “Như bản thân tôi, tôi vẫn đang thiếu sự vững tâm, nhiều lúc còn bộc phát, nóng nảy, vội vàng, suy nghĩ chưa tích cực, chưa thể giữ được sự thăng bằng, chưa biết cách để chấp nhận được tuyệt đối tất cả những điều thăng trầm trong cuộc sống...”, Khánh Vy tâm sự.

Nói về năm 2023, Khánh Vy cho biết sẽ nỗ lực để tạo ra những bứt phá, đồng thời chú tâm làm và tiếp nối những điều mới với bản thân, như việc làm MC, sáng tạo nội dung trên nền tảng số, và đặc biệt là sẵn sàng với tất cả ngành nghề khi có cơ hội tới...

“Năm mới, tôi sẽ sửa đổi bản thân mình để tốt hơn, cố gắng hướng về điều thiện lành. Cố gắng làm lợi cho đời bằng kiến thức, kỹ năng của mình. Thiết lập được sự hòa hợp trong mối quan hệ, trong cộng đồng. Kim chỉ nam trong cuộc sống của tôi là: “Lấy trí tuệ làm mục tiêu và lấy sự tử tế làm lẽ sống”, cô gái 24 tuổi chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.