Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9:

Cơ hội quý để nâng cao năng lực số cho thanh niên

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/09/2023 06:45 GMT+7

Chiều 14.9, tại Hà Nội đã diễn ra Tọa đàm "Tăng cường năng lực số cho thanh niên" trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, do Quốc hội VN đăng cai tổ chức.

Tọa đàm có sự tham dự của ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức hội nghị; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Vũ Hải Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN. Về phía đại biểu quốc tế có ông Duarte, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU); ông Martin Chungong, Tổng thư ký IPU, và hàng trăm nghị sĩ trẻ là đại biểu chính thức của hội nghị; các thanh niên tiêu biểu...

Cơ hội quý để nâng cao năng lực số cho thanh niên - Ảnh 1.

Các đại biểu quốc tế và VN tham gia buổi tọa đàm

Ngọc Thắng

CƠ HỘI ĐỂ THANH NIÊN TẠO RA GIÁ TRỊ MỚI

Phát biểu tại tọa đàm, anh Bùi Quang Huy cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số, thanh niên phải đối mặt với những thách thức không nhỏ mà điển hình nhất, dễ thấy nhất đó là sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động khi máy móc dần thay thế con người trong một số lĩnh vực và sự chuyển dịch về lực lượng lao động toàn cầu. Với sự cạnh tranh khắc nghiệt như vậy, nếu thanh niên không quan tâm tới việc tăng cường năng lực số của bản thân, chủ động tham gia quá trình chuyển đổi số thì không chỉ ảnh hưởng tới chính cơ hội nghề nghiệp, việc làm, phát triển bản thân trong tương lai của thanh niên bị ảnh hưởng mà rộng hơn là thương hiệu quốc gia bị ảnh hưởng.

Theo anh Huy, chuyển đổi số là thách thức, song trên hết nó là cơ hội để thanh niên đi nhanh hơn, bứt phá, tạo những giá trị mới; đóng góp vào sự hùng cường thịnh vượng của quốc gia trong tương lai không xa. Anh Huy cho biết bên cạnh sự nỗ lực của mỗi thanh niên, với trách nhiệm là người bạn đồng hành của thanh niên VN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần tạo ra môi trường thuận lợi để thanh niên thay đổi nhận thức về chuyển đổi số, có cơ hội tiếp cận, nâng cao kiến thức, kỹ năng số cần thiết cho học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp…

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội VN đăng cai tổ chức tại thủ đô Hà Nội là một diễn đàn hết sức cần thiết, mang lại nhiều giá trị cho thanh niên VN. Tọa đàm "Tăng cường năng lực số cho thanh niên" là một cơ hội quý báu để nghị sĩ trẻ các nước trên thế giới, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số và thanh niên VN chia sẻ vấn đề cùng quan tâm, để có thêm nhiều thông tin quý báu trong quá trình xây dựng và thực thi các chính sách, hành động nhằm nâng cao năng lực số cho thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN

Anh Huy cho rằng Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội VN đăng cai tổ chức tại thủ đô Hà Nội là một diễn đàn hết sức cần thiết, mang lại nhiều giá trị cho thanh niên VN. Tọa đàm "Tăng cường năng lực số cho thanh niên" là một cơ hội quý báu để nghị sĩ trẻ các nước trên thế giới, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số và thanh niên VN chia sẻ vấn đề cùng quan tâm, để có thêm nhiều thông tin quý báu trong quá trình xây dựng và thực thi các chính sách, hành động nhằm nâng cao năng lực số cho thanh niên.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Martin Chungong, Tổng thư ký IPU, đã chúc mừng và đánh giá cao Quốc hội VN và tổ chức Đoàn Thanh niên đã tổ chức hội nghị và tọa đàm này, bởi đây là chủ đề vô cùng quan trọng cho tất cả các nước trong IPU. Ông đánh giá VN là nước tiêu biểu trong chuyển đổi số.

"Chúng tôi chứng kiến sự năng động và đổi mới sáng tạo của giới trẻ. VN có cách tiếp cận mới trong chuyển đổi số, tích cực và chủ động. Giới trẻ đang đi đầu trong lĩnh vực này", ông Martin Chungong nói.

Ông Martin Chungong cho biết IPU đang xây dựng chiến lược mới năm 2022 - 2026 đặt chuyển đổi số là trọng tâm của chiến lược. IPU cũng đang thúc đẩy chuyển đổi số, tổ chức nhiều hoạt động đào tạo cho các nghị sĩ trẻ. Hiện nhiều nghị viện ứng dụng công nghệ số trong triển khai công tác và đã giúp công việc hiệu quả, năng suất hơn.

Ông Martin Chungong khẳng định việc có kỹ năng số sẽ giúp thanh niên định hướng đường đi trong tương lai, tận dụng được năng lực của mình. Thanh niên không chỉ tiêu thụ tài nguyên kinh tế mà còn là nhân tố đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Khi thanh niên sử dụng công cụ số, họ sẽ đạt được thành công. Vì vậy đầu tư nâng cao năng lực số cho thanh niên là đầu tư xứng đáng cho một tương lai thịnh vượng hơn.

Cơ hội quý để nâng cao năng lực số cho thanh niên - Ảnh 3.

Các chuyên gia chủ trì buổi tọa đàm

Thách thức lớn nhất là thay đổi nhận thức

Tham gia buổi tọa đàm, các diễn giả đã trao đổi về tầm quan trọng của năng lực số đối với thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT-TT, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN, cho rằng thách thức lớn nhất trong chuyển đổi số là thay đổi nhận thức, thói quen của thanh niên. Theo ông Dũng, thanh niên có rất nhiều mối bận tâm, cần phải có cách tiếp cận mới để thay đổi nâng cao năng lực số cho thanh niên.

"Nếu chúng ta vẫn làm những gì đang làm thì chúng ta chỉ có những gì đang có, không tạo được đột phá, đổi mới", ông Dũng nói. Đồng thời, ông Dũng đề xuất cần triển khai các khóa đào tạo trực tuyến ngắn, chia làm nhiều đợt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp thanh niên học kỹ năng số. "Tài sản lớn nhất của tuổi trẻ là không sợ thất bại, chúng ta hãy bắt tay vào làm và không e ngại gì cả", ông Dũng truyền thông điệp.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp để nâng cao năng lực số cho thanh niên. Theo anh Vũ Gia Luyện, nhà sáng lập Công ty CP Giải pháp công nghệ thông tin quốc tế, muốn thực hiện chuyển đổi số thành công, cần phải có những giải pháp nâng cao năng lực số cho xã hội trên cả ba phương diện: cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ.

Anh Luyện nói: "Chúng tôi mong muốn mỗi quốc gia đều có hạ tầng số ổn định, chất lượng, để làm nền tảng nâng cao năng lực số của công dân. Trên thực tế, hạ tầng số đóng vai trò rất quan trọng cho việc thúc đẩy năng lực số. Hạ tầng số ở bất cứ quốc gia nào cũng phải đi trước và phải đi nhanh hơn những hạ tầng ở các lĩnh vực khác. Có như vậy, kinh tế số mới có được nền móng vững chắc để phát triển mạnh mẽ".

Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, Trường ĐH Phenikaa, cho rằng cần đầu tư cho giáo dục đào tạo để sinh viên có các kỹ năng công nghệ tốt. Tuy nhiên, nếu để đến bậc đại học sinh viên mới được học thì rất khó vì khối lượng học tập ở bậc học này rất lớn. Vì vậy, các nước cần sớm áp dụng các công nghệ quản lý đào tạo từ các cấp THPT.

"Cần áp dụng chuyển đổi số trong giảng dạy ở các trường phổ thông một cách đồng bộ, mà hiện nay đang thiếu ở các quốc gia kém và đang phát triển. Chúng ta cần soạn thảo các chương trình hành động chung, thống nhất các cấp học, giúp trang bị kiến thức, kỹ năng, và đảm bảo an toàn trên không gian số cho nhóm này", anh Tùng đề xuất.

Kết thúc tọa đàm, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN, cho biết: "Thời gian vừa qua chúng tôi đã rất tích cực tham mưu với Đảng, Chính phủ và đã ban hành đề án Nâng cao năng lực số cho thanh niên 2023 - 2030, trong đó có tổng hòa các giải pháp dành cho thanh niên và các khối đối tượng khác nhau". Anh Triết khẳng định với các giải pháp được triển khai, thanh niên sẽ có đầy đủ kỹ năng, kiến thức, sự tự tin góp phần vào công cuộc chuyển đổi số để phát triển đất nước và đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng. 

Cơ hội quý để nâng cao năng lực số cho thanh niên - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc triển lãm

Đình Huy

Khai mạc triển lãm "Khát vọng Việt Nam"

Trong khuôn khổ hoạt động Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Quốc hội VN và T.Ư Đoàn tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề "Khát vọng Việt Nam".

Dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng, các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, cơ quan, Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Về phía đại biểu quốc tế có ông Duarte, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU); ông Martin Chungong, Tổng Thư ký IPU; ông Dan Carden, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu; đại sứ và đại diện nhiều sứ quán nước ngoài tại VN; lãnh đạo và đại diện các tổ chức quốc tế tại VN và các đại biểu, nghị sĩ trẻ trong IPU.

Triển lãm đã giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, trong số đó là những sản phẩm mang thương hiệu "Make in Vietnam" đã vươn tầm thế giới. Có thể kể đến công nghệ trí tuệ nhân tạo ứng dụng cho máy bay không người lái từ CT Group; thiết bị mạng 5G được cung cấp bởi Tập đoàn Viettel.

Đình Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.