Cổ phiếu BTS tăng vọt sau khi thành viên ban nhạc thi hành nghĩa vụ quân sự

19/10/2022 07:22 GMT+7

Thông báo của ban nhạc K-pop BTS rằng các thành viên sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở Hàn Quốc đã loại bỏ một đám mây mù bao phủ kế hoạch của nhóm trong tương lai.

Các nhà đầu tư vào HYBE Co - công ty quản lý của BTS - đã phản ứng với tin này bằng cách thúc đẩy cổ phiếu tăng tới 7,8% vào ngày 18.10, theo Reuters.

Công ty HYBE chọn năm 2025 là thời điểm tiềm năng cho sự trở lại của BTS với tư cách là một nhóm nhạc, dường như cũng làm nức lòng thị trường chứng khoán.

Các thành viên BTS xuất hiện tại Nhà trắng (Mỹ) ngày 31.5.2022

Reuters

Ji In Hae, nhà phân tích của Shinhan Investment Corp cho biết: “Doanh thu từ BTS sẽ không biến mất. Tuy nhiên, với sự vắng mặt của “máy in tiền” lớn nhất, điều quan trọng (đối với HYBE) sẽ là doanh số bán được album từ các doanh nghiệp mới là bao nhiêu, bao gồm cả Ithaca Holdings”.

Là hiện tượng văn hóa đại chúng Hàn Quốc kèm theo câu chuyện thành công, BTS trở thành cơn sốt trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt vào năm 2013. Các bản hit lạc quan và nhiều chiến dịch xã hội nhằm trao quyền cho giới trẻ đã đưa họ trở thành những nghệ sĩ có album bán chạy nhất thế giới vào năm 2020 và 2021, theo Liên đoàn Công nghiệp Âm thanh Quốc tế.

BTS là nhóm nhạc đạt doanh thu lớn nhất, khoảng 615,11 triệu USD chỉ tính riêng trong năm 2021, chiếm khoảng 70% trong tổng doanh thu 908 triệu USD của HYBE, nhà phân tích Hazell Lee tại NH Investment & Securities cho biết.

Năm 2020, BTS đạt doanh thu 510 triệu USD trong tổng số 556 triệu USD doanh thu của HYPE.

Trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2020 của HYBE, bảy thành viên BTS đã nhận được tổng giá trị 45 triệu USD cổ phiếu phổ thông, tương đương 6.5 triệu USD cổ phiếu mỗi người.

Người hâm mộ xem buổi biểu diễn trực tuyến của BTS thời đại dịch Covid-19

Reuters

Tuy nhiên ảnh hưởng kinh tế sẽ bị giảm một phần trong khi các thành viên BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc ước tính ca khúc Dynamite đạt vị trí số 1 năm 2020 của BTS trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, có tác động kinh tế trị giá 1,18 tỉ USD, bao gồm doanh thu bán đĩa trực tiếp và trực tuyến, xuất khẩu các mặt hàng liên quan như mỹ phẩm và quần áo.

Viện nghiên cứu Hyundai ước tính rằng tác động kinh tế trung bình hằng năm của BTS khoảng 2,86 tỉ USD và hiệu quả lợi nhuận kinh tế khoảng 978 triệu USD, trong một báo cáo năm 2018.

Tuy nhiên, khoảng thời gian “nghỉ ngơi” tương đối ngắn khi tham gia quân đội của các thành viên khiến nhà đầu tư cũng như người hâm mộ cảm thấy thoải mái.

“Nhu cầu sẽ được duy trì, vì khoảng trống mà fandom cảm nhận được chỉ khoảng một năm khi các thành viên BTS thực hiện việc tuần tự nhập ngũ”, Hazell Lee nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.