Colombia nói 4 em bé rơi máy bay còn sống, tiếp tục tìm trong rừng Amazon

30/05/2023 11:41 GMT+7

Vụ rơi máy bay cách đây một tháng tại vùng rừng rậm Amazon khiến 3 người lớn thiệt mạng nhưng 4 đứa trẻ mất tích và được cho là còn sống.

Quân đội Colombia ngày 29.5 cho biết vẫn đang tiếp tục cuộc tìm kiếm 4 đứa trẻ 13, 9, 4 tuổi và 11 tháng tuổi, mất tích sau vụ rơi máy bay hôm 1.5, theo AFP. Chiếc máy bay cỡ nhỏ hiệu Cessna 206 cất cánh từ vùng Araracuara ở rừng Amazon để đến thành phố San Jose del Guaviare nhưng gặp trục trặc động cơ và mất tín hiệu radar chỉ vài phút sau khi xuất phát.

Colombia khẳng định 4 em bé vụ rơi máy bay còn sống, tiếp tục tìm kiếm - Ảnh 1.

Một binh sĩ đứng cạnh chiếc máy bay gặp nạn ngày 19.5

REUTERS

Hồi giữa tháng, quân đội tìm thấy chiếc máy bay bị mắc dựng đứng trong khu rừng dày, phần mũi bị hư hỏng hoàn toàn. Thi thể của 3 người lớn gồm phi công, một lãnh đạo người bản địa và người mẹ của các đứa trẻ tên Magdalena Mucutui Valencia được tìm thấy. Tuy nhiên, 4 đứa trẻ không có tại hiện trường và dấu vết để lại gợi ý chúng còn sống.

"Dựa trên bằng chứng, chúng tôi kết luận rằng các em còn sống vì nếu chúng đã chết, chúng tôi đã dễ dàng tìm thấy bởi khi đó chúng sẽ nằm một chỗ và chó đánh hơi sẽ tìm ra", trưởng nhóm cứu hộ Pedro Sanchez nói ngày 29.5.

Các em bé thuộc bộ lạc bản địa Huitoto và được dạy săn bắt, hái lượm từ nhỏ. Ông Fidencia Valencia, ông của những đứa trẻ, nói rằng các em quen với rừng rậm nhưng ông sợ "thế lực đen tối" đang cản trở việc giải cứu. Các thành viên bộ lạc đang tổ chức các nghi lễ truyền thống để cầu thần rừng tha mạng cho các đứa trẻ.

Colombia khẳng định 4 em bé vụ rơi máy bay còn sống, tiếp tục tìm kiếm - Ảnh 2.

Chiếc tã được tìm thấy ngày 23.5

REUTERS

Khoảng 200 binh sĩ và người bản địa am hiểu địa hình đã lùng sục khu vực rừng rậm rộng 320 km2. Tướng Sanchez cho biết đội tìm kiếm tin rằng có thời điểm chỉ còn cách 4 đứa trẻ 100 m nhưng do bão và địa hình hiểm trở nên không thể tiếp cận.

Những ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy đường đi của những đứa trẻ từ vị trí máy bay rơi. Đội cứu hộ còn tìm thấy các đồ vật, một cái lều tạm và trái cây mà các em bé đã ăn. Tuần trước, họ tiếp tục tìm thấy một đôi giày và một chiếc tã.

Colombia khẳng định 4 em bé vụ rơi máy bay còn sống, tiếp tục tìm kiếm - Ảnh 3.

Một binh sĩ tham gia chiến dịch tìm kiếm nói chuyện với ông Manuel Ranoque (trái), cha của 4 đứa trẻ

AFP

Không quân Colombia đã thả 10.000 tờ truyền đơn với những hướng dẫn ghi bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Huitoto để chỉ các em bé kỹ năng sinh tồn. Những gói thực phẩm và chai nước cũng được thả xuống khu vực.

Cuối tuần qua, quân đội triển khai các ngọn đèn pha có thể rọi xa 3 km để lũ trẻ có thể nhìn thấy. Đội cứu hộ còn ghi âm lời của bà của những đứa trẻ để kêu gọi chúng ở yên và chờ binh sĩ đến cứu.

Trực thăng và vệ tinh đang được sử dụng để tìm kiếm trong khu vực là nơi sinh sống của các loài săn mồi như báo, rắn, cũng như là địa bàn của các nhóm vũ trang buôn ma túy.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm 17.5 thông báo đã tìm thấy 4 đứa trẻ nhưng ngay hôm sau rút lại tuyên bố và xin lỗi vì thông tin không chính xác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.