Con gái ông Thaksin trở thành lãnh đạo mới của đảng Pheu Thai

Khánh An
Khánh An
27/10/2023 22:34 GMT+7

Bà Paetongtarn Shinawatra chính thức trở thành lãnh đạo đảng Pheu Thai do cha bà là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sáng lập vào năm 2007.

Con gái ông Thaksin trở thành lãnh đạo mới của đảng Pheu Thai - Ảnh 1.

Bà Paetongtarn trong một lần phát biểu với truyền thông tại Bangkok

REUTERS

Hãng Reuters ngày 27.10 đưa tin đảng Pheu Thai công bố lãnh đạo mới là bà Paetongtarn Shinawatra (37 tuổi), con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra.

Bà Paetongtarn nằm trong số các ứng viên thủ tướng tranh cử hồi tháng 5, dù một ứng viên khác là ông Srettha Thavisin sau đó được quốc hội chọn giữ chức thủ tướng.

Đảng Tiến lên giành được đa số ghế nhưng nỗ lực thành lập chính phủ đã bị chặn tại thượng viện. Sau đó, đảng Pheu Thai liên minh với các đảng bảo thủ do quân đội hậu thuẫn.

Lãnh đạo trước đây của đảng Pheu Thai là ông Chonlanan Srikaew đã từ chức vì không tuân thủ cam kết rằng Pheu Thai sẽ không thành lập chính phủ với bất kỳ đảng nào liên kết với quân đội, theo AP.

Bà Paetongtarn cảm ơn các thành viên trong đảng đã ủng hộ mình và cam kết xây dựng từ những thành công trong quá khứ, với mục tiêu đưa đảng Pheu Thai trở lại vị trí dẫn đầu được công chúng ủng hộ.

"Pheu Thai sẽ tiếp tục sứ mệnh quan trọng trong việc cải thiện sinh kế của người dân. Chúng ta sẽ nhìn lên những vì sao với đôi chân vững chắc trên mặt đất và đứng vững bên cạnh mọi người", bà phát biểu trước hàng trăm người tại trụ sở đảng ở Bangkok sau khi trở thành lãnh đạo đảng.

Paetongtarn từng là doanh nhân với tấm bằng tốt nghiệp ngành quản lý khách sạn tại Đại học Surrey ở Anh. Bà cảm ơn cha mình vì đã dạy dỗ và truyền cảm hứng về chính trị. Em gái Yingluck Shinawatra của ông Thaksin cũng từng làm thủ tướng.

Ông Thaksin trở về Thái Lan hồi tháng 8, cùng ngày khi đảng Pheu Thai giành được sự ủng hộ từ các đảng từng ở phe đối lập nhằm thành lập chính phủ. Ông Thaksin trước đó lưu vong nước ngoài 15 năm nhằm tránh các bản án tham nhũng, sau khi ông bị lật đổ vào năm 2006.

Vào tháng 9, ông được Quốc vương Maha Vajiralongkorn giảm bản án 8 năm xuống còn 1 năm và hiện thụ án nhưng được lưu viện điều trị, sau khi phát bệnh vào đêm đầu tiên trong trại giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.