Công an Hà Nội điều tra vụ cô gái bị phân xác thành 4 phần

Trần Cường
Trần Cường
14/10/2023 11:47 GMT+7

Một người đánh cá phát hiện nhiều phần thi thể nữ giới dưới sông Hồng đã báo lực lượng chức năng vào cuộc điều tra. Công an TP.Hà Nội đang làm rõ vụ việc này.

Trưa 14.10, Công an TP.Hà Nội cho hay, cơ quan này đang điều tra vụ cô gái bị phân xác làm 4 phần, ném xuống sông Hồng đoạn thuộc địa phận xã Bát Tràng (H.Gia Lâm, Hà Nội).

Công an Hà Nội điều tra vụ cô gái bị phân xác thành 4 phần - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Đ.X

Lãnh đạo UBND xã Bát Tràng cho hay, khoảng 15 giờ ngày 13.10, một người dân phát hiện nhiều phần thi thể trên sông Hồng trong lúc đánh cá, đã báo lực lượng chức năng đến hiện trường giải quyết.

Công an H.Gia Lâm có mặt tại hiện trường và tìm kiếm, xác định nạn nhân bị phân thành 4 phần, bỏ lại ở sông Hồng. Những phần thi thể của nạn nhân được đưa lên để xác định nhân thân, phục vụ điều tra.

Bắt một nghi can vụ cô gái bị phân xác, ném xuống sông Hồng

Anh K.Đ, người đầu tiên phát hiện vụ việc, kể lại lúc anh đang bơi thuyền đánh cá ở sông Hồng thì phát hiện một phần chân người nổi trên mặt nước, cách bờ khoảng 30 m. Sau đó, anh Đ. tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ.

Tìm kiếm thêm, anh Đ. thấy phần thân của nạn nhân được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá. Đặc biệt, khu vực giấu phần thân này được đổ lên một lớp xi măng.

Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là nữ giới, khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,6 m. Người này tóc đen, dài khoảng 35 cm; xăm môi màu hồng, lông mày xăm màu nâu; chân phải xăm hình hoa sen màu xanh đen; móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh.

Đội trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ việc này.

Xem nhanh 20h ngày 15.10: Á khôi bị phân xác ném xuống sông | Người Đà Nẵng vật lộn ngày ngập sâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.