Công an tạm giữ nhóm nghi phạm từ Đắk Nông qua Lâm Đồng bắt ‘con nợ’

Trác Rin
Trác Rin
02/08/2023 13:38 GMT+7

Từ Đắk Nông qua Lâm Đồng bắt giữ người trái phép, khi nhóm nghi phạm đưa 'con nợ' đến khu vực H.Đắk Glong (Đắk Nông) thì bị công an tạm giữ.

Ngày 2.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Glong (Đắk Nông), cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đào Tuấn (25 tuổi), Nguyễn Kiên Trung (24 tuổi, cùng ngụ H.Đắk R'lấp), Nguyễn Văn Hùng (21 tuổi), Tôn Trọng Nghĩa (20 tuổi, cùng ngụ H.Tuy Đức, cùng Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Công an tạm giữ nhóm nghi phạm từ Đắk Nông qua Lâm Đồng bắt ‘con nợ’  - Ảnh 1.

Công an H.Đắk Glong lúc đang kiểm tra nhóm nghi phạm bắt giữ người trái pháp luật

CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Trước đó, trưa 28.7, Công an H.Đắk Glong nhận tin báo của anh P.T.D (ngụ H.Đắk R'lấp), về việc anh bị một nhóm người bắt giữ từ tỉnh Lâm Đồng đưa sang Đắk Nông. Khi di chuyển đến khu vực thuộc thôn 2 (xã Quảng Khê, H.Đắk Glong), lợi dụng sơ hở, anh D. đã bỏ chạy, rồi mượn điện thoại của người dân địa phương gọi cho công an trình báo, nhờ giải cứu vì đang bị các đối tượng dùng hung khí truy đuổi.

Nhận tin báo, Công an H.Đắk Glong triển khai lực lượng để xác minh, truy tìm nhóm đối tượng và tìm nạn nhân để làm rõ vụ việc.

Sau gần 1 giờ tổ chức truy tìm, Công an H.Đắk Glong phát hiện nhóm bắt giữ người trái phép đang có mặt tại xã Quảng Khê, nên đưa về trụ sở làm rõ. Kiểm tra ô tô các nghi phạm chở anh D., công an phát hiện, thu giữ 1 cây kiếm, 3 con dao, 1 gậy sắt, 1 bình thủy tinh dùng hút ma túy.

Công an tạm giữ nhóm nghi phạm từ Đắk Nông qua Lâm Đồng bắt ‘con nợ’  - Ảnh 2.

Số hung khí nhóm nghi phạm mang theo từ Đắk Nông qua Lâm Đồng đòi nợ

CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Nhóm nghi phạm khai nhận, do anh D. nợ Nguyễn Đào Tuấn 15 triệu đồng, vì đòi nhiều lần không được nên khi biết anh D. đang làm thuê tại H.Di Linh (Lâm Đồng), nhóm này chuẩn bị "đồ nghề" để đi đòi nợ.

Sáng 28.7, nhóm nghi phạm bắt giữ anh D. tại thôn 13 (xã Hòa Nam, H.Di Linh) rồi đưa nạn nhân lên ô tô đánh đập, dùng dao uy hiếp; sau đó chở anh D. về H.Đắk R'lấp (Đắk Nông). 

Khi đến khu vực thuộc thôn 2 (xã Quảng Khê), anh D. xin đi vệ sinh rồi nhảy xuống ven đường, bỏ chạy vào rẫy cà phê gần đó. Sau đó anh D. mượn điện thoại của người dân gọi nhờ công an giải cứu.

Hiện Công an H.Đắk Glong đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý vụ bắt giữ người trái pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.