Công an TP.Thủ Đức cảnh báo cháy lớn tại các công trình bỏ hoang trong mùa khô

Công Nguyên
Công Nguyên
16/03/2022 11:19 GMT+7

Thời tiết đang bước vào đợt cao điểm mùa khô, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) vừa cảnh báo nguy cơ cháy do đốt cỏ, đốt rác tại các công trình, dự án bỏ hoang lâu ngày.

Ngày 16.3, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, từ 15.12.2021 đến 15.3.2022 đã đã tiếp nhận và xử lý 92 tin báo cháy mà nguyên nhân chủ yếu là do người dân tự ý đốt cỏ, rác tại các khu đất, công trình bỏ hoang lâu ngày.

Cháy cỏ trong các công trình bỏ hoang lâu ngày

Trần Kha

Để phòng nguy cơ cháy cỏ, rác gây cháy lan cháy lớn, Công an TP.Thủ Đức khuyến cáo: UBND 34 phường, Ban điều hành các khu phố cần nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; Tất cả cơ quan tổ chức và cá nhân khi triển khai đốt cỏ rác phải thông báo cho lãnh đạo chính quyền địa phương, lực lượng PCCC chuyên nghiệp; Tăng cường khả năng hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ.

Công an TP.Thủ Đức yêu cầu chủ đầu tư các dự án công trình đang và chưa xây dựng thường xuyên phát quang, bố trí lực lượng ứng trực và phương tiện chữa cháy; Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra cháy tại dự án. Khi xảy ra cháy, tổ chức chữa cháy kịp thời, phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư hậu cần tại chỗ”, đồng thời nhanh chóng báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.