Công an TP.HCM đề nghị lắp camera nhận diện khuôn mặt khi giao dịch ở ngân hàng

Ngọc Lê
Ngọc Lê
13/12/2023 18:33 GMT+7

Đại tá Mai Hoàng đề nghị các ngân hàng cần có hệ thống camera nhận diện được khuôn mặt của các cá nhân khi đến giao dịch tại hội nghị bàn về giải pháp phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 13.12, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị bàn về giải pháp phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM do đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chủ trì.

Công an TP.HCM đề nghị lắp camera nhận diện khuôn mặt khi giao dịch ở ngân hàng - Ảnh 1.

Đại tá Mai Hoàng phát biểu tại hội nghị

CÔNG AN TP.HCM

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM dự và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các phòng nghiệp vụ, công an 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức và 20 ngân hàng có hội sở trú đóng trên địa bàn TP.HCM.

Phải lấy phòng ngừa làm trọng yếu

Tại hội nghị, đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2023, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 2 vụ cướp ngân hàng. Mặc dù, Công an TP.HCM bắt giữ các đối tượng và thu hồi tài sản ngay sau đó, nhưng những vụ cướp này đã gây tổn hại tinh thần, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sức khỏe, tính mạng của nhân viên và người dân đến giao dịch.

"Điểm chung của các đối tượng cướp ngân hàng là ngụy trang kín đáo như đeo khẩu trang, mắt kính, đội nón rộng, mặc áo khoác... để tránh bị nhận diện. Vì vậy đề nghị các ngân hàng cần có hệ thống camera nhận diện được khuôn mặt của các cá nhân khi đến giao dịch", đại tá Mai Hoàng nói.

Công an TP.HCM đề nghị lắp camera nhận diện khuôn mặt khi giao dịch ở ngân hàng - Ảnh 2.

Công an TP.HCM quan điểm lấy phòng ngừa làm trọng yếu

CTV

Ngoài ra, đại tá Mai Hoàng nói thêm, quan điểm của Công an TP.HCM là lấy phòng ngừa làm trọng yếu. Các đối tượng trước khi thực hiện hành vi phạm tội đều đến ngân hàng để quan sát, nắm quy luật hoạt động và khi nhận thấy không an toàn, khi hình ảnh bị lộ diện, chúng sẽ mất đi ý định phạm tội.

Khách đến giao dịch phải bỏ che mặt, mũ bảo hiểm 

Tại hội nghị này, các đại biểu đã thảo luận, trình bày những tồn tại và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm ngăn chặn tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng. Đa số đồng tình với đề xuất của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất.

Dự báo từ đây đến Tết Nguyên đán 2024, tình hình an ninh trật tự có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, trung tướng Lê Hồng Nam chỉ đạo công an các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp ngân hàng để phổ biến cho nhân viên, bảo vệ các ngân hàng. Phối hợp tập huấn kỹ năng xử lý tình huống giả định xảy ra khi đối tượng cướp tài sản, hỗ trợ khắc phục hạn chế của các ngân hàng trong quy trình làm việc, giao dịch, vận chuyển tiền.

Công an TP.HCM đề nghị lắp camera nhận diện khuôn mặt khi giao dịch ở ngân hàng - Ảnh 3.

Từ đầu năm đến nay, tại TP.HCM xảy ra 2 vụ cướp ngân hàng

CTV

Bên cạnh đó, trung tướng Lê Hồng Nam cũng đề nghị các ngân hàng lắp đặt đầy đủ hệ thống camera an ninh, hệ thống báo động hiện đại; xây dựng đội ngũ nhân viên bảo vệ bảo đảm về số lượng và chất lượng, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ theo quy định pháp luật. Đặc biệt yêu cầu khách đến giao dịch phải bỏ che mặt, mũ bảo hiểm, bố trí khu vực ngồi chờ riêng với khu vực giao dịch... nhằm ngăn chặn và triệt tiêu ý định phạm tội các đối tượng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 13.12

Theo Công an TP.HCM, tính đến tháng 12.2023, có 20 ngân hàng có hội sở trú đóng trên địa bàn TP với hơn 2.000 chi nhánh, điểm giao dịch. Đây là những nơi luôn có tài sản và lượng tiền mặt lớn. Để đảm bảo an ninh, an toàn tại những nơi này, thời gian qua, Công an TP.HCM đã tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, nắm vững tình hình từng địa bàn và tuyên truyền, phát động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.