Công an TP.Thủ Đức cao điểm trấn áp tội phạm: Phá nhanh hàng loạt vụ án

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
17/12/2023 19:22 GMT+7

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) liên tục phá nhanh hàng loạt vụ án.

Sau ngày ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an TP.Thủ Đức liên tục lập chiến công, phá nhanh hàng loạt vụ án, bắt giữ nhiều nhóm tội phạm.

Băng trộm nhí liên tục gây ra 5 vụ trộm

Ngày 17.12, Công an TP.Thủ Đức đang tạm giữ N.T.G.P, P.H.K, Đ.Đ.S và L.D.T (cùng 14 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhóm 4 thiếu niên nói trên đều đã sớm nghỉ học. Do cần tiền tiêu xài nên nhóm này chuẩn bị sẵn kiềm cộng lực, chờ đêm khuya, vắng người qua lại để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Công an TP.Thủ Đức cao điểm trấn áp tội phạm: Phá nhanh hàng loạt vụ án - Ảnh 1.

Nhóm thiếu niên liên tục gây ra 5 vụ trộm trên địa bàn TP.Thủ Đức bị bắt giữ

CACC

Rạng sáng 14.12, nhóm này rảo quanh nhiều tuyến đường ở TP.Thủ Đức để tìm nhà dân sơ hở, đột nhập lấy tài sản.

Khi nhóm đi tới căn nhà ở Đại lộ 3 (P.Phước Bình) thì dùng kiềm cắt khóa, vào nhà lấy 1 xe máy, dắt ra ngoài. Tuy nhiên, chiếc xe không nổ máy được nên nhóm này bỏ lại rồi quay ngược vào nhà lấy trộm xe đạp điện.

Trên đường đi, nhóm trộm nhí phát hiện cửa hàng tiện lợi ở đường số 6 (P.Phước Bình) không có bảo vệ nên đã cắt khóa, đột nhập lấy nhiều tài sản có giá trị mang về nhà của T. cất giấu.

Rạng sáng 15.12, nhóm chở nhau đi trên địa bàn P.Phước Long B thì cắt khóa một tiệm sửa xe, đột nhập lấy trộm máy bơm, mang bán với giá 1 triệu đồng.

Tiếp đó, nhóm này đột nhập vào nhà dân ở đường số 70 (P.Phước Long B) lấy trộm xe máy. Trên đường tẩu thoát bằng xe máy vừa trộm được, nhóm này ghé vào tiệm nước ở đường Trần Thị Điệu lục lọi, lấy trộm 500.000 đồng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức vào cuộc truy xét, bắt giữ nhóm thiếu niên nói trên trong 2 ngày 15 và 16.12.

Bắt nhóm môi giới mại dâm

Cùng ngày 17.12, Công an TP.Thủ Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Thị Hạ (40 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) và Huỳnh Tuấn Huy (31 tuổi, ngụ Q.10) về hành vi môi giới mại dâm.

Theo đó, chiều 15.12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức phối hợp đoàn liên ngành 814, Công an P.Phước Long B ập vào khách sạn T.A trên đường 297, bắt quả tang 4 người đang có hành vi mua bán dâm.

Công an TP.Thủ Đức cao điểm trấn áp tội phạm: Phá nhanh hàng loạt vụ án - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Hà tại cơ quan công an

CACC

Các cô gái khai nhận bán dâm tại khách sạn nói trên và được Hạ (chủ khách sạn) chứa để bán dâm cho khách có nhu cầu, với giá từ 300.000 - 500.000 đồng/lượt. Mỗi ngày, các cô gái bán dâm cho từ 10 - 15 người.

Tại cơ quan công an, Hạ khai cho các cô gái ở lại khách sạn với giá 3 triệu đồng/tháng để khi khách cần mua dâm thì "vui vẻ", Hạ thu tiền phòng, phí để hưởng lợi.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Huy. Người này khai nhận chụp ảnh các cô gái bán dâm từ năm 2019 đến nay. Mỗi lần chụp ảnh Huy lấy 3,5 triệu đồng. Huy gửi ảnh của gái bán dâm cho một người khác để đăng tải lên trang web chào mời.

Từ tháng 7.2022, Hạ giới thiệu các cô gái bán dâm ở khách sạn mình và nhiều khách sạn khác để Huy chụp ảnh và đăng lên mạng để chào mời khách.

Bắt nhóm cho vay lãi nặng

Chiều 16.12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức vừa bắt giữ Lê Thị Cẩm Tú (39 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tú khai có quen biết với một phụ nữ tên Nguyễn Thị Ái Lệ (45 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) và cho Lệ vay số tiền 30 triệu đồng, không lấy tiền lãi suất.

Sau đó, Lệ nói với Tú về việc có một số người đang có nhu cầu vay tiền nên Tú đồng ý cho Lệ tiền hoa hồng khi giới thiệu khách vay tiền.

Công an xác định hình thức Tú cho khách vay là góp ngày (đóng trong vòng 60 ngày hoặc 150 ngày với lãi suất hằng tháng 10%/tháng).

Bước đầu, Lệ khai nhận đã giới thiệu khoảng 30 khách vay tiền của Tú. Tổng số tiền Tú đã cho vay là 175 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 26 triệu đồng thì bị công an bắt giữ.

Cũng trong các ngày 15 và 16.12, Công an TP.Thủ Đức phá nhanh các vụ án cố ý gây thương tích, đánh bạc, bắt tội phạm trốn truy nã...

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 17.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.