Công bố ổ bệnh dại tại Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/03/2024 20:22 GMT+7

Chính quyền TP.Hạ Long (Quảng Ninh) vừa công bố ổ dịch bệnh dại tại xã Tân Dân, sau khi một con chó vô chủ cắn nhiều gà, mèo, chó khác của người dân.

Ngày 14.3, thông tin từ UBND TP.Hạ Long cho biết, địa phương này vừa công bố ổ dịch bệnh dại tại thôn Bằng Anh, xã Tân Dân, sau khi một con chó vô chủ cắn nhiều gà, mèo, chó khác của người dân trong thôn.

Công bố ổ bệnh dại tại Hạ Long
- Ảnh 1.

Bệnh dại đang lan rộng ở Quảng Ninh

N.T

UBND TP.Hạ Long yêu cầu UBND xã Tân Dân khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định luật Thú y; tổ chức tiêu hủy ngay các con chó nếu có biểu hiện nghi mắc bệnh dại trong khu vực ổ dịch; tổ chức tổng vệ sinh xử lý chất thải, thức ăn khu vực bắt chó và nhốt chó bị dại tại thôn Bằng Anh; phun tiêu độc khử trùng kỹ toàn bộ khu vực lân cận vùng có nguy cơ dịch; cắm biển cảnh báo ổ dịch theo quy định.

Ngoài ra, UBND TP.Hạ Long cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức tiêm phòng toàn bộ đàn chó, mèo bao vây ổ dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm; đồng thời hoàn thành tiêm phòng dại cho 100% đàn chó thuộc diện tiêm phòng trên địa bàn trước ngày 15.3.

Theo thống kê của UBND TP.Hạ Long, ổ dịch tại xã Tân Dân không có trường hợp người bị chó nghi dại cắn, nhưng số chó mèo nghi dại bị tiêu hủy là 13 con tại 8 hộ gia đình.

Cục Y tế dự phòng công bố bệnh dại ở người tăng đột biến

Trước đó, ngày 1.3, UBND Đầm Hà (Quảng Ninh) cũng đã công bố ổ dịch dại tại xã Dực Yên sau khi có một con chó dại xông vào trường học tấn công 14 người.

Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh đã vào cuộc phối hợp với UBND H.Đầm Hà khống chế ổ dịch, chữa trị cho người bị chó dại cắn; tổ chức tiêm phòng trên diện rộng cho hơn 5.000 chó, mèo.

Từ đầu tháng 3 đến nay nhiều địa phương trên cả nước công bố ổ dịch bệnh dại như các tỉnh: An Giang, Đồng Nai, Phú Yên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.