Còng tay bạn gái, cướp điện thoại để níu kéo tình cảm

Trần Cường
Trần Cường
29/02/2024 13:26 GMT+7

Bị bạn gái đòi chia tay, đăng bài 'bóc phốt', nam thanh niên ở Hà Nội đã mang theo dao và còng số 8 đến còng tay bạn gái, cướp điện thoại nhằm ép bạn gái xóa bài và quay lại với mình.

Trưa 29.2, Công an Q.Đống Đa (TP.Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tiến Đức (28 tuổi, trú P.Nam Đồng, Q.Đống Đa) về tội cướp tài sản.

Còng tay bạn gái, cướp điện thoại để níu kéo tình cảm- Ảnh 1.

Bị can Trần Tiến Đức

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 9.2023, chị T.T.H quê tại Sơn La quen và nảy sinh tình cảm với Đức. Cuối tháng 1 vừa qua, chị H. muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Đức nhưng bạn trai không đồng ý. Đức thường xuyên đến nhà trọ, nơi làm việc của chị H. và nhắn tin, gọi điện quấy rối nhằm níu kéo tình cảm.

Ngày 1.2, chị H. chia sẻ lên mạng xã hội việc mình bị Đức quấy rối, làm phiền, ảnh hưởng đến cuộc sống. Đọc được, Đức tức giận tìm gặp chị H. yêu cầu xóa bài và đính chính lại.

Khoảng 23 giờ 40 ngày 3.2, Đức mang theo còng số 8 và dao gấp đến cửa hàng đồ uống ở P.Ô Chợ Dừa (Q.Đống Đa) nơi chị H. đang làm việc. Thấy Đức, chị H. không muốn tiếp chuyện và bỏ đi thì bị Đức giữ lại, dùng còng số 8 khóa tay chị H.

Sợ hãi, chị H. tìm cách gọi điện cho quản lý quán để cầu cứu thì bị Đức giật điện thoại và cho vào túi quần. Đức định rời đi thì một số nhân viên của cửa hàng bên cạnh tới giữ lại và đòi lại chiếc điện thoại. Trước tình huống này, Đức đã rút dao gấp ra đe dọa khiến các nhân viên phải buông tay, để Đức cầm điện thoại của chị H. về.

Rạng sáng 4.2, chị H. đến Công an P.Ô Chợ Dừa trình báo sự việc trong tình trạng tay vẫn đang bị còng.

Tại cơ quan điều tra, Đức thừa nhận hành vi của mình và khai nguyên nhân mang dao, còng số 8 và lấy điện thoại của chị H. nhằm ép bạn gái xóa bài, quay lại với mình và tìm mình nói chuyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.