CSGT đường thủy Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ 'hung thần đại dương'

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/06/2023 11:11 GMT+7

CSGT đường thủy Quảng Ninh vừa liên tiếp bắt giữ 3 tàu giã cào khai thác thủy sản kiểu hủy hoại môi trường trên vịnh Hạ Long.

Ngày 29.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ ngày 26 - 28.6, CSGT đường thủy của đơn vị này liên tiếp bắt giữ các tàu khai thác thủy sản trái phép, hủy hoại môi trường trên vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh bắt giữ 'hung thần đại dương' tàn sát vịnh Hạ Long  - Ảnh 1.

Phòng CSGT đường thủy bắt giữ "hung thần đại dương" có hành vi hủy hoại môi trường vịnh Hạ Long

LÃ NGHĨA HIẾU

Cụ thể, lúc 8 giờ 25 phút ngày 26.6, tại khu vực hòn Con Voi trên vịnh Hạ Long, Phòng CSGT đường thủy (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện tàu cá vỏ gỗ, số đăng ký QN-33228-TS, trọng tải 6 tấn, có hành vi khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác (khu vực di sản vịnh Hạ Long).

Làm việc với cơ quan chức năng, lái tàu Lê Trọng Oánh (45 tuổi, trú tại khu 3, P.Phong Cốc, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 29.6

Tiếp đó, lúc 6 giờ 20 phút ngày 27.6, tại khu vực hòn Cỏ trên vịnh Hạ Long, Phòng CSGT đường thủy phát hiện tàu cá vỏ gỗ, số đăng ký QN-6671-TS, trọng tải 5 tấn do Đỗ Văn Quyết (47 tuổi, trú tại xóm 1, P.Tân An, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) điều khiển, có hành vi khai thác thủy sản trong khu vực cấm.

Cùng thời điểm trên, tại khu vực biển vịnh Hạ Long thuộc P.Bãi Cháy, Phòng CSGT đường thủy phát hiện tàu cá vỏ gỗ, số đăng ký QN-3893-TS, do Bùi Viết Thú (52 tuổi, trú tại thôn Cẩm Tiến, xã Cẩm La, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) điều khiển có hành vi tàng trữ 2 bộ giã cào để khai thác thủy sản.

Quảng Ninh bắt giữ 'hung thần đại dương' tàn sát vịnh Hạ Long  - Ảnh 2.

Các tàu giã cào vẫn công khai hoạt động trong thời gian qua tại khu vực vịnh Hạ Long

LÃ NGHĨA HIẾU

Phòng CSGT đường thủy đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao toàn bộ hồ sơ, phương tiện, tang vật vi phạm của 3 vụ việc trên cho Chi cục thủy sản Quảng Ninh (Sở NN-PTNT Quảng Ninh) xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian vừa qua, Phòng CSGT đường thủy đã phối hợp với Chi cục thủy sản Quảng Ninh kiểm tra, bắt giữ, xử lý 12 vụ, phạt 121 triệu đồng, liên quan đến khai thác thủy sản trái phép, tận diệt…

Trong tháng 6, Báo Thanh Niên có loạt bài phản ánh về tình trạng tàu giã cào khai thác thủy sản trong vùng bảo vệ tuyệt đối của vịnh Hạ Long. Hàng ngày có hàng chục chiếc tàu tiến ra di sản vịnh Hạ Long công khai tàn sát môi trường bằng hình thức khai thác tận diệt. Những chiếc tàu giã cào này bị người dân địa phương gọi là "hung thần đại dương".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.