Cử tri lo ngại bụi mịn khi vận hành nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng

01/05/2023 10:57 GMT+7

Cử tri H.Sóc Sơn (Hà Nội) lo ngại, việc vận hành nhà máy điện rác Sóc Sơn sẽ phát sinh bụi mịn nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền, các đại biểu Quốc hội quan tâm, có giải pháp tránh ảnh hưởng đến môi trường và người dân trên địa bàn.

Mới đây, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội (đơn vị bầu cử số 10) trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, cử tri Hứa Văn Mạnh (thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, H.Sóc Sơn, Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng xử lý bụi mịn khi lò đốt rác thải trong Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn vận hành.

Cử tri lo ngại bụi mịn khi vận hành nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh cột khói bốc lên khi Nhà máy điện rác Sóc Sơn vận hành

KHẮC HIẾU

Theo cử tri Mạnh, khi nhà máy điện rác Sóc Sơn (thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn) vận hành sẽ phát sinh mùi, bụi mịn và ảnh hưởng đến nguồn nước. Đối với mùi và nguồn nước thì người dân dễ dàng nhận biết, nhưng đối với bụi mịn thì người dân không thể biết được.

Do đó, cử tri Mạnh đề nghị có giải pháp để tránh ảnh hưởng đến môi trường và người dân 3 xã: Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ (H.Sóc Sơn). "3 xã rất thiệt thòi khi hiến đất, tài sản, công trình trên đất làm bãi rác. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa để người dân đỡ thiệt thòi", ông Mạnh bày tỏ.

Cử tri lo ngại bụi mịn khi vận hành nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại buổi tiếp xúc cử tri

KHẮC HIẾU

Trả lời cử tri, Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội Nguyễn Huy Cường cho biết, toàn bộ dây chuyền vận hành nhà máy điện rác Sóc Sơn đều đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định, thẩm tra về điều kiện, tiêu chuẩn để đảm bảo môi trường. Trong quá trình nhà máy vận hành, Sở TN-MT Hà Nội, các ban, ngành liên quan Bộ TN-MT và các đơn vị sẽ "kiểm soát lại toàn bộ các vấn đề", không chỉ riêng bụi mịn.

"Việc kiểm soát còn liên quan đến nguồn nước, âm thanh, tiếng ồn… Khi đưa nhà máy vào vận hành, thành phố sẽ kiểm soát rất chặt chẽ. Và nếu có trường hợp phát sinh thì chúng tôi cũng có phương án xử lý", ông Cường khẳng định.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, tổ đại biểu sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp báo cáo đoàn đại biểu Quốc hội thành phố để báo cáo với Quốc hội, cũng như đề nghị các cơ quan chức năng thành phố giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh, thành phố, các sở, ngành rất quan tâm đến những vấn đề bức xúc của cử tri H.Sóc Sơn. Chính quyền thành phố cảm ơn nhân dân đã dành đất ưu tiên thực hiện quy hoạch bãi rác. "Rất chia sẻ với khó khăn, rất cảm ơn sự hy sinh đó... Chúng ta hãy nghĩ đây là vì lợi ích quốc gia, dân tộc", ông Thanh nói.

Dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn được UBND TP.Hà Nội chấp thuận chủ trương từ cuối năm 2017, với tổng mức đầu tư 7.000 tỉ đồng, do Công ty cổ phần Môi trường năng lượng Thiên Ý (Trung Quốc) triển khai. Hồi tháng 7.2022, nhà máy điện rác Sóc Sơn bắt đầu vận hành. Nhà máy dùng công nghệ của Bỉ và đốt rác hỗn hợp (không qua phân loại). Đây được xem là nhà máy đốt rác lớn nhất Việt Nam với công suất xử lý 4.000 tấn rác khô, tương đương gần 5.500 tấn rác ướt/ngày.

Nhà máy có 5 lò đốt với 3 tổ máy phát. Trong giai đoạn 1, nhà máy sẽ vận hành lò đốt số 3 - 4 (tổ máy 1), giai đoạn 2 vận hành lò đốt số 1 - 2 (tổ máy 2), giai đoạn 3 là lò đốt số 5 (tổ máy 3).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.