Cuba khẳng định không có bằng chứng khoa học cho 'hội chứng Havana'

14/09/2021 11:41 GMT+7

Các nhà khoa học Cuba vừa tuyên bố không có bằng chứng khoa học cho thấy các nhà ngoại giao Mỹ tại Havana bị bệnh do bị tấn công bằng sóng âm, thường được nhắc đến với tên gọi "hội chứng Havana".

Trong cuộc họp báo tại Havana ngày 13.9, nhóm các nhà khoa học thuộc Học viện khoa học Cuba tuyên bố những cáo buộc của Mỹ về việc tấn công sóng âm tại Cuba là không thể xảy ra về mặt khoa học, không có bằng chứng khoa học để chứng minh, theo hãng Prensa Latina.
“Báo chí quốc tế tiếp tục lan truyền mạnh mẽ những lời giải thích không dựa trên khoa học khiến người dân bị lầm lẫn và gây hại cho các quan chức Mỹ tin vào điều đó”, Tổng giám đốc Trung tâm khoa học thần kinh Cuba, ông Mitchell Valdes-Sosa nói.
Các nhà khoa học kết luận rằng có thể một số nhân viên ngoại giao Mỹ bị bệnh do dùng quá nhiều loại thuốc trước và trong khi ở Cuba. Họ cho rằng hầu hết triệu chứng giống với các bệnh thường thấy và không có hội chứng mới nào. Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng không có dạng năng lượng từng được biết đến nào có thể gây tổn thương não có chọn lọc như những trường hợp được mô tả trong các vụ việc tại Havana.
Hồi năm 2018, Mỹ rút bớt nhân viên ngoại giao tại Havana vì cho rằng các nhà ngoại giao bị tấn công bằng sóng âm. Các trường hợp xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2016 đối với các nhân viên ngoại giao và tình báo Mỹ tại Cuba và được gọi là hội chứng Havana.
Các triệu chứng thay đổi tùy theo trường hợp, nhưng đa số nạn nhân bị chóng mặt, nôn ói, ù tai, mất thăng bằng, thính giác lẫn trí nhớ. Một số người bị tổn thương não về dài hạn. Sau đó, có thêm nhân viên Mỹ mắc những triệu chứng này tại một số nước như Trung Quốc, Đức, Áo và ngay tại Mỹ.

Cuba bắt đầu chủng ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 2 tuổi, xin WHO phê chuẩn vắc xin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.