Cuộc chiến không hồi kết giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal

31/01/2023 06:59 GMT+7

San bằng kỷ lục 22 danh hiệu Grand Slam của Rafael Nadal, Novak Djokovic đã khơi lại cuộc tranh luận xem ai là tay vợt nam vĩ đại nhất mọi thời đại.

Đối với một số người, Novak Djokovic chính là tay vợt nam vĩ đại nhất mọi thời đại khi anh giành ngôi vô địch giải Úc mở rộng lần thứ 10 ở tuổi 35. Chính "bại tướng" của Nole ở trận chung kết tại Rod Laver Arena cũng nghĩ như vậy. Stefanos Tsitsipas nói sau trận đấu: "Chắc chắn Novak Djokovic chính là tay vợt vĩ đại nhất đang còn thi đấu".

‘Cuộc chiến’ không hồi kết giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal - Ảnh 1.

Novak Djokovic với chiếc cúp thứ 10 tại giải Úc mở rộng

REUTERS

Công bằng mà nói, nếu so sánh Djokovic và Rafael Nadal ở thời điểm hiện tại thì phần thắng đang nghiêng về ngôi sao người Serbia. Anh trẻ hơn Nadal 1 tuổi và ngoại trừ vấn đề về gân khoeo thì Nole đang có một thể trạng rất tốt dù anh đã 35 tuổi.

Ngược lại, cơ thể vạm vỡ của Nadal lại có dấu hiệu đi xuống tại giải Úc mở rộng khi anh tập tễnh rời sân với thất bại ở vòng hai, thậm chí quá trình bảo vệ danh hiệu của Rafa còn kết thúc sớm với chấn thương ở hông.

Roger Federer, tay vợt thứ ba trong nhóm "Big Three" đã thống trị quần vợt nam suốt 15 năm qua cũng đã giải nghệ hồi năm ngoái với 20 danh hiệu Grand Slam. Federer sẽ luôn là nhà vô địch trong mắt nhiều người vì lối chơi đẹp mắt và mềm mại, nhưng chính Djokovic mới là người đủ khả năng để tạo nên một cột mốc lịch sử mới cho làng quần vợt nam thế giới.

‘Cuộc chiến’ không hồi kết giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal - Ảnh 2.

Rafael Nadal đã không còn thể lực tốt nhất

REUTERS

Nếu không vì kiên quyết với việc tiêm vắc xin Covid-19, vấn đề khiến anh bị trục xuất khỏi nước Úc 1 năm trước và ngăn anh thi đấu tại giải Mỹ mở rộng, thì có lẽ số danh hiệu vô địch Grand Slam của Nole đã có thể là 23 hoặc 24.

Nếu Nadal kịp bình phục chấn thương và trở lại tại giải Pháp mở rộng 2023, mặt sân được xem là thế mạnh của Rafa thì cuộc chiến danh hiệu giữa anh và Novak Djokovic trong năm 2023 sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, với thể lực hiện tại thì có thể tay vợt 36 tuổi người Tây Ban Nha sẽ chọn thời điểm phù hợp để giải nghệ và giải Pháp mở rộng 2023 chính là hợp lý nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.