Cuộc đua vô địch V-League: Cơ hội nào cho những gương mặt mới?

07/12/2023 05:20 GMT+7

Bốn chiến thắng, 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đầu là khởi đầu tốt nhất của CLB Nam Định trong lịch sử V-League.

ĐÀ BỨT PHÁ CỦA CLB Nam Định

Chiến thắng 4-2 trên sân Hà Tĩnh giúp CLB Nam Định củng cố ngôi đầu bảng, nới rộng cách biệt với nhóm bám đuổi lên 4 điểm. Ở V-League 2023 - 2024, CLB Nam Định đã toàn thắng cả 4 trận (nhiều nhất từ đầu giải), trong khi đội thắng nhiều thứ hai mới có vỏn vẹn 2 chiến thắng.

Cuộc đua vô địch V-League: Cơ hội nào cho những gương mặt mới? - Ảnh 1.

CLB Nam Định toàn thắng từ đầu V-League 2023 - 2024

MINH TÚ

Nếu tính cả hai trận cuối V-League mùa trước, cộng với chiến thắng 4-0 trước CLB Bình Phước ở Cúp quốc gia, tổng cộng đội Nam Định đã thắng liền 7 trận. Đây là thành tích trong mơ với đội bóng mà từ cách đây 1 - 2 năm vẫn còn lao đao với cuộc đua trụ hạng.

Đà thăng tiến của CLB Nam Định chủ yếu đến từ yếu tố lực lượng. Sự xuất hiện của hàng loạt cầu thủ giỏi như Nguyên Mạnh, Văn Toàn, Đức Huy, Hồng Duy, Văn Kiên, Văn Công… cùng dàn ngoại binh đẳng cấp như Hendrio, Rafaelson, Douglas Coutinho giúp đội chủ sân Thiên Trường có đội hình giàu tính cạnh tranh.

Đơn cử, Văn Toàn mang tới cho CLB Nam Định tốc độ và sự lắt léo, Rafaelson là "cỗ máy" săn bàn với khả năng độc lập tác chiến tốt, còn Hendrio là đầu não trong lối chơi với nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật tốt. Hàng tấn công đang là điểm mạnh trong lối chơi của CLB Nam Định với 11 bàn sau 4 trận, cao nhất giải. Trong 7 trận toàn thắng đã qua, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt ghi 19 bàn, trung bình gần 3 bàn mỗi trận, và không có trận nào ghi ít hơn 2 bàn thắng.

CHƯA THỂ VỘI MỪNG

Tuy nhiên, khởi đầu tốt không đồng nghĩa với danh hiệu. CLB Thanh Hóa từng bất bại liền 10 trận đầu ở V-League 2017, song vẫn phải về nhì cay đắng. CLB Sài Gòn ở mùa 2020 cũng chơi rất hay trong nửa đầu khi đứng ở đỉnh bảng, rồi lại thụt lùi ở giai đoạn 2. Hay mùa trước, dù CLB Thanh Hóa của HLV Velizar Popov cũng chơi rất thuyết phục để đứng đầu, nhưng rồi lại tụt dần. 10 năm qua, V-League chỉ chứng kiến hai "hiện tượng" lên ngôi, đó là trường hợp của CLB Quảng Nam ở mùa 2017 và CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại V-League 2023, nhưng rất khó gọi đội CAHN là một hiện tượng đúng nghĩa, khi đội bóng này có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

CLB Nam Định đã chơi tốt trong 4 vòng đầu, nhưng nên nhớ "bại tướng" của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đều là những đội đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng V-League mùa trước. Những phép thử khó khăn đang chờ đợi, trước mắt là trong 6 vòng tới, CLB Nam Định phải đối đầu với 3 đội dẫn đầu mùa trước (CAHN, Viettel, Hà Nội) cùng Hải Phòng, Bình Định và Bình Dương. Đây là chuỗi "vượt núi" đầy khó khăn, mà nếu vượt qua được, CLB Nam Định mới định hình được chỗ đứng trong cuộc đua.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá: "CLB Nam Định đang có phong độ tốt, đặc biệt là hàng công với Rafaelson, Hendrio chơi hiệu quả. Họ là ứng viên vô địch, nhưng giải đấu còn dài. Những đội mà Nam Định đã thắng đều ở nhóm dưới như Khánh Hòa, Quảng Nam. Chúng ta phải chờ thêm, nhưng hy vọng CLB Nam Định sẽ giúp mùa này thêm hấp dẫn. Ngoài những đội như CAHN, Viettel, Hà Nội, Thanh Hóa, sẽ có thêm những đội như Nam Định, Hải Phòng đua tranh ngôi vương, giúp chất lượng giải nâng cao. CLB Nam Định rất cần sự ổn định, bởi đây là cuộc chiến đường dài, mà rất nhiều đội có tiềm năng, nếu không phải là lực lượng mạnh thì lối chơi cũng rất hay, đơn cử trường hợp của Thanh Hóa hay Hải Phòng. Thành tích ban đầu của CLB Nam Định rất đáng khích lệ, nhưng V-League sắp tới sẽ nghỉ rất dài. Sau những quãng nghỉ, có đội duy trì được thể lực, có đội lại mất phong độ. Nếu thực sự giữ được chuyên môn, đội bóng này mới nghĩ xa được".

"Tôi là Filip Nguyễn, tôi là người VN"

Tối 6.12, thủ thành Việt kiều CH Czech đã hân hoan chia sẻ tin vui (bằng tiếng Việt) trên fanpage của CLB Công an Hà Nội (CAHN). Sau thời gian dài chờ đợi, cầu thủ sinh năm 1992 có bố là người Hải Phòng, mẹ người CH Czech đã chính thức trở thành công dân VN, được nhận hộ chiếu VN.

CLB CAHN cũng gửi lời đến anh: "Điều mà chúng ta mong mỏi đã đến. Xin chúc mừng Filip Nguyễn khi anh có quốc tịch VN". HLV Troussier có lẽ sẽ là một trong những người vui nhất bởi ông luôn kỳ vọng đội tuyển VN có được nhân tố giỏi như Filip Nguyễn. Ngày 28.12, đội tuyển VN sẽ tái tập trung chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2023. Và tất nhiên, trong những trận đấu sắp tới của CLB CAHN tại V-League 2023 - 2024, nếu thủ môn cao 1,91 m này giữ được phong độ đỉnh cao và không có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe, anh sẽ được HLV Troussier điền tên vào danh sách. Cuộc cạnh tranh vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển VN giữa thủ môn có dòng máu Việt - Nga Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn sẽ chính thức bắt đầu!

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.