Cuộc hẹn ăn trưa 'quyền lực' của 2 người giàu nhất thế giới

Khánh Như
Khánh Như
19/06/2023 16:44 GMT+7

Hai tỉ phú giàu nhất thế giới đã có cuộc hẹn ăn trưa tại một trong những nhà hàng xa hoa nhất ở Pháp.

Hai người giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại là tỉ phú người Mỹ Elon Musk, chủ công ty SpaceX và Tesla, và tỉ phú Bernard Arnault, tổng giám đốc tập đoàn chuyên kinh doanh hàng xa xỉ LVMH, đã có một cuộc hẹn ăn trưa "quyền lực".

Theo tờ Business Insider, bữa trưa của 2 tỉ phú diễn ra ngày 16.6 ở Cheval Blanc, một trong những khách sạn xa hoa bậc nhất ở Pháp với tầm nhìn ra tháp Eiffel. Trong một bức ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội Instagram, tham gia cuộc hẹn còn có bà Maye Musk, mẹ của ông Musk và 2 người con trai của ông Arnault.

Khi 2 người giàu nhất thế giới ngồi chung bàn ăn - Ảnh 1.

Tỉ phú Bernard Arnault (trái) và tỉ phú Elon Musk trong cuộc gặp ngày 16.6

INSTAGRAM MAYE MUSK

Đài truyền hình Pháp Quotidien cho biết ông Arnault nói ông nghĩ rằng tỉ phú Musk là "một doanh nhân đặc biệt", nhưng chi tiết về những gì họ đã thảo luận trong bữa trưa vẫn chưa được tiết lộ, cũng không rõ trong thực đơn có những gì.

Cuối ngày, ông Musk nói đùa tại hội chợ công nghệ VivaTech diễn ra ở Pháp rằng ông có thể kết hợp với gia đình Arnault và tung ra một loại nước hoa.

Tính đến tháng 6, ông Arnault có tài sản trị giá 202 tỉ USD (4,7 triệu tỉ đồng), đưa ông trở thành người giàu thứ 2 thế giới sau ông Musk, người có giá trị tài sản ròng là 233 tỉ USD dựa trên bảng xếp hạng tỉ phú của hãng tin Bloomberg.

Trong tuần qua, ông Musk cũng đã có một số cuộc gặp với các lãnh đạo châu Âu. Trong ngày 16.6, ông đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để thảo luận về việc xây dựng một nhà máy Tesla ở Pháp, hãng Reuters đưa tin.

Chính phủ Pháp đang cố gắng thuyết phục ông Musk xây dựng một nhà máy Tesla ở nước này. Ông Jean-Noël Barrot, Bộ trưởng Kỹ thuật số Pháp trước đó nói với đài CNBC: "Thật tuyệt khi có một nhà máy Tesla ở Pháp, đã có rất nhiều nỗ lực và công sức để đảm bảo điều này là khả thi và có thể xảy ra".

Trước đó vào ngày 15.6, ông Musk đã thảo luận với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni về cơ hội và rùi ro từ trí tuệ nhân tạo, tỷ lệ sinh, quy luật thị trường châu Âu và sự đổi mới. Thủ tướng Meloni đã xác nhận thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.