Cuốn sách của Tổng Bí thư là 'cẩm nang' phòng, chống tham nhũng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
01/03/2023 06:30 GMT+7

Chiều 28.2, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối tới 521 điểm cầu, với sự tham dự của 28.458 đại biểu.

Cuốn sách của Tổng Bí thư là “cẩm nang” phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

THU HẰNG

Giới thiệu nội dung cuốn sách, ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng ban Nội chính T.Ư (cơ quan chủ trì biên soạn cuốn sách), cho biết trong 10 năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có những bước tiến dài. Tham nhũng, tiêu cực từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược. Do đó, cần phải có một cuốn sách của người đứng đầu Đảng để hệ thống hóa lại các kết quả, cũng như các vấn đề lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm được rút ra từ 10 năm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa qua.

Bên cạnh đó, ông Học cho biết cuốn sách được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay cũng như băn khoăn, lo lắng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác này. Cùng với đó, vai trò của Tổng Bí thư có tính quyết định trong kết quả của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua, nên việc có một cuốn sách của Tổng Bí thư về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là hết sức cần thiết. Cũng theo ông Học, với nhiều giá trị mới, cuốn sách có thể coi là "cẩm nang" trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể lưu ý các đảng viên khi tiếp cận với cuốn sách, chứng kiến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải suy nghĩ làm gì, ứng xử ra sao để xứng đáng là một cán bộ, đảng viên như kỳ vọng của Tổng Bí thư trong cuốn sách.

Ông Nguyễn Văn Thể cũng đề nghị các đảng viên trong Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư nghiên cứu để hiểu sâu sắc, từ đó rút ra bài học cho mình. Chẳng hạn như cán bộ thuộc khối hành pháp, ông Thể lưu ý "cần phải giữ mình". Theo ông, cán bộ, đảng viên quyết tâm làm tới nơi, tới chốn nhưng phải đúng quy định pháp luật. Vì nếu không đúng quy định của pháp luật thì không thể ngủ yên cho tới khi "nhắm mắt, xuôi tay". "Hiện nay phòng, chống tham nhũng là không có vùng cấm, còn sống là còn phải chịu trách nhiệm", ông Thể nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.