Cướp giật dây chuyền để trả nợ, đưa vợ mua sắm tết

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/02/2024 20:30 GMT+7

Trần Thêm có nghề cơ khí nhưng mê đánh số đề nên nợ nần. Bị truy đòi, Thêm cướp giật dây chuyền, bán để trả nợ và đưa vợ mua sắm tết.

Ngày 7.2, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Trần Thêm (42 tuổi, ngụ tổ 37, P.Hòa Minh, tạm trú đường Đoàn Phú Tứ, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu), để củng cố hồ sơ, khởi tố hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 5.2, bà Võ Thị Vân chạy xe máy tại khu vực giao lộ Nguyễn Viết Xuân - Nam Trân (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), bất ngờ bị nam thanh niên chạy xe máy áp sát, cướp giật sợi dây chuyền đeo trên cổ.

Nghi phạm nhanh chóng tẩu thoát. Bị cướp giật bất ngờ từ phía sau, bà Vân hoảng hồn không nhận dạng được loại xe máy cùng biển số.

Cướp giật dây chuyền để trả nợ, đưa vợ mua sắm tết- Ảnh 1.

Trần Thêm tại nơi bán sợi dây chuyền tang vật

NGUYỄN TÚ

Nạn nhân được người dân đưa đến Công an P.Hòa Minh gần đó để trình báo. Bà Vân cho biết, sợi dây chuyền trị giá 20 triệu đồng, khi bị cướp giật, bà bị trầy xước nhẹ ở cổ, rất may không ngã xuống đường.

Sau 2 ngày truy xét, sáng 7.2, Công an Q.Liên Chiểu mật phục, bắt giữ nghi phạm Trần Thêm trên đường Nguyễn Công Hoan (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ).

Cướp giật dây chuyền để trả nợ, đưa vợ mua sắm tết- Ảnh 2.

Áp tải Trần Thêm dựng lại quá trình liên quan vụ án

NGUYỄN TÚ

Tại cơ quan điều tra, Trần Thêm thừa nhận hành vi phạm tội. Thêm có nghề nghiệp ổn định, tay nghề thợ cơ khí lâu năm, nhưng do mê cờ bạc, đánh số đề nên dẫn đến nợ nần.

Thời điểm giáp tết, Thêm bị nhiều chủ nợ truy đòi nên nảy sinh ý định cướp giật để trả nợ. Sau khi cướp giật được sợi dây chuyền của bà Vân, Thêm mang đến bán ở một tiệm vàng trên đường Âu Cơ (P.Hòa Khánh Bắc) được 14,5 triệu đồng. Thêm dùng 6 triệu đồng để trả nợ, còn lại đưa vợ mua sắm tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.