Cúp Quốc gia hấp dẫn nhờ các đại gia khát khao danh hiệu

14/03/2024 14:09 GMT+7

Các đội bóng mạnh nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay như CLB Hà Nội, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Nam Định đều khát khao chinh phục cúp Quốc gia. Điều đó khiến cho giải đấu này giữ được sự hấp dẫn.

Ngoại trừ đội hạng dưới PVF Công an Nhân Dân (PVF-CAND), hầu như không có cái tên nào bất ngờ xuất hiện tại tứ kết cúp Quốc gia năm nay.

7 đội bóng còn lại vượt qua vòng 16 đội của giải đấu này đều là những đội hiện rất mạnh, hoặc từng vô địch quốc gia trong quá khứ. Những đội bóng này gồm CLB Hà Nội, Thể Công Viettel, Nam Định, Bình Dương, Thanh Hóa, Hải Phòng và SHB Đà Nẵng.

Cúp Quốc gia hấp dẫn nhờ các đại gia khát khao danh hiệu- Ảnh 1.

Thể Công Viettel (áo đỏ) quyết đoạt Cúp Quốc gia

Minh Tú

Chỉ có Hải Phòng và Thanh Hóa chưa từng vô địch quốc gia (nay gọi là giải V-League), nhưng bản thân Thanh Hóa là đương kim vô địch Cúp Quốc gia và là đội đang giữ Siêu cúp Quốc gia.

Ngay cả thất bại của đội đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 16 đội cũng không bất ngờ, do đội đã đánh bại CLB CAHN là Thể Công Viettel vốn là đội bóng rất mạnh, rất giàu truyền thống.

CLB CAHN chơi đầy quyết tâm ở trận đấu diễn ra tối 13.3 trên sân Hàng Đẫy, với một đội hình rất mạnh được HLV Kiatisak (người Thái Lan) sử dụng, gồm những Quang Hải, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Lê Phạm Thành Long, thủ môn Nguyễn Filip, ngoại binh Geovane… xuất trận.

Nhưng đối thủ của họ có đội hình mạnh không kém với Quả bóng vàng Việt Nam năm 2023 Nguyễn Hoàng Đức, các tuyển thủ quốc gia Bùi Tiến Dũng, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Chiến, ngoại binh Pedro Henrique. Thể Công Viettel khát khao giành chiến thắng không kém CLB CAHN.

Sở dĩ cả CLB CAHN và CLB Thể Công Viettel cùng quyết tâm ở trận đấu thuộc vòng 16 đội nói riêng và toàn bộ giải đấu cúp Quốc gia năm nay nói chung, vì cúp Quốc gia có thể là danh hiệu cứu cánh cho mùa giải của các đội bóng này, trong bối cảnh họ đang bị bỏ lại khá xa trong cuộc đua giành ngôi vô địch V-League.

Cựu vương CLB Hà Nội cũng vậy. Đội này cũng còn rất ít cơ hội vô địch V-League mùa giải 2023-2024, nên họ quyết đoạt cúp Quốc gia để tránh rơi vào cảnh trắng tay ở mùa bóng hiện tại.

CLB Hà Nội cũng dùng đội hình mạnh gồm những Văn Quyết, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Thành Chung… để đấu với Hà Tĩnh tối 12.3

Trong khi đó, Bình Dương là trường hợp khác so với các đội trên. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức ở khá gần với đội đầu bảng V-League Nam Định. Tuy nhiên, lực lượng của Bình Dương mỏng, họ không thể đảm bảo lực lượng trong cuộc đua đường dài như V-League. Nhưng với thể thức loại trực tiếp sau từng trận đấu một của cúp Quốc gia, Bình Dương có cơ hội cao hơn.

Cúp Quốc gia hấp dẫn nhờ các đại gia khát khao danh hiệu- Ảnh 2.

CLB Bình Dương (áo xanh) nhiều tham vọng

Hà Phương

Đấy cũng là cách mà Bình Dương lên ngôi ở giải đấu này năm 2018 và Thanh Hoá đăng quang năm ngoái: Tập trung cao độ ở từng trận đấu để đánh bại đối thủ mạnh hơn mình.

Khi các đội bóng mạnh nhất, giàu truyền thông nhất của bóng đá Việt Nam đặt quyết tâm cao ở cúp Quốc gia năm nay, giải đấu này bỗng trở nên hấp dẫn, thu hút được người hâm mộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.