Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh người Nga nể phục Trần Tuấn Kiệt

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
08/04/2023 12:16 GMT+7

Mất danh hiệu áo xanh – vua nước rút về tay Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp), ngoại binh người Nga Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc trời) nể phục khả năng nước rút của tuyển thủ xe đạp Việt Nam ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM.

Hôm nay (8.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2023 diễn ra chặng đua thứ 6 vòng đua Trường Tiền – Phú Xuân tại TP.Huế với màn tỏa sáng đầy ấn tượng của tay đua Trần Tuấn Kiệt.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh người Nga nể phục Trần Tuấn Kiệt - Ảnh 1.

Trần Tuấn Kiệt ăn mừng chiến thắng ngoạn mục trước ngoại binh người Nga Petr Rikunov

KHẢ HÒA

Được sự hỗ trợ rất tốt của các đồng đội, ngoại binh người Nga Petr Rikunov tấn công về đích trước tiên và tưởng chừng sẽ không có đối thủ nào theo kịp. Tuy nhiên Trần Tuấn Kiệt nỗ lực đeo bám rồi tung ra cú nước rút sở trường, vượt lên giành chiến thắng trước Petr Rikunov trong gang tấc.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh người Nga nể phục Trần Tuấn Kiệt - Ảnh 2.

Đội Tập đoàn Lộc trời An Giang dàn đội hình bảo vệ cho áo vàng Petr Rikunov

KHẢ HÒA

Cú rướn xe đầy uy lực của Trần Tuấn Kiệt giúp anh lần thứ ba giành chiến thắng sau 6 chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM đồng thời vươn lên chiếm danh hiệu áo xanh – vua nước rút từ tay ngoại binh người Nga Petr Rikunov. Sau 6 chặng, Trần Tuấn Kiệt tích lũy được màn thể hiện khiến đối thủ phải khâm phục. "Sau một ngày nghỉ ngơi, hôm nay tôi có được thể trạng tốt nhất và đã thể hiện hết khả năng của mình. Tuy nhiên hôm nay Trần Tuấn Kiệt quả thật đã có cú nước rút thần sầu và mạnh mẽ nên xứng đáng với chiến thắng", Petr Rikunov thổ lộ.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh người Nga nể phục Trần Tuấn Kiệt - Ảnh 3.

Trần Tuấn Kiệt đoạt áo xanh sau cú nước rút thần sầu

KHẢ HÒA

Để mất danh hiệu áo xanh nhưng tay đua Petr Rikunov vẫn giữ vững danh hiệu áo vàng danh giá sau 6 chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM với khoảng cách 34 giây so với tay đua xếp hạng nhì Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Tài năng 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc vẫn giữ được danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc và danh hiệu áo cam - VĐV ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích cá nhân tốt nhất.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh người Nga nể phục Trần Tuấn Kiệt - Ảnh 4.

Petr Rikunov mất áo xanh nhưng giữ vững danh hiệu áo vàng

KHẢ HÒA

Ngày mai (9.4), các tay đua tranh tài chặng 7 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ TP.Huế đi TP.Đà Nẵng dài 108 km. Chặng đua ngắn nhưng đầy gian nan khi các tay đua chinh phục 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.