Cứu bệnh nhân ung thư bị biến chứng thủng ruột

23/02/2024 17:49 GMT+7

Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) vừa cứu sống một nữ bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng bị thủng ruột do biến chứng ngoại khoa.

Ngày 23.2, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết y bác sĩ bệnh viện này vừa phối hợp với chuyên gia đầu ngành về ung bướu, thực hiện phẫu thuật, cấp cứu thành công cho một bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng bị thủng ruột do biến chứng ngoại khoa.

Bệnh nhân là chị H.T.C.T (54 tuổi, ở TT.Quán Hàu, H.Quảng Ninh) bị ung thư buồng trứng giai đoạn 4. Cách đây 3 tháng, bệnh tình của bệnh nhân T. có biểu hiện trở nặng, đến nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Cứu bệnh nhân ung thư bị biến chứng thủng ruột- Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Đại Bình cùng các y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã thực hiện thành công ca phẫu thuật, cứu sống được bệnh nhân

B.H

Qua thăm khám, các y bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ các khối u còn sót lại, nạo vét hạch... đồng thời chỉ định các loại thuốc cho bệnh nhân sử dụng. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân T. tiến triển tốt, các chỉ số ung thư giảm và được xuất viện.

Ngày 19.2, bệnh nhân đến bệnh viện để tiếp tục quá trình điều trị, đến ngày 21.2 bệnh nhân T. bị đau bụng, có biểu hiện sốc nhiễm trùng, được các y bác sĩ thực hiện siêu âm, chụp phim..., qua đó xác định có một lỗ thủng ở manh tràng.

PGS-TS Nguyễn Đại Bình, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện K đã đề nghị đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu, báo động đỏ toàn bệnh viện, vừa hồi sức bệnh nhân vừa xử lý thủng manh tràng.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ thực hiện phẫu thuật, các y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và bác sĩ Nguyễn Đại Bình đã thực hiện thành công ca phẫu thuật, cứu sống được bệnh nhân.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân T. đang hồi phục, các chỉ số ổn định, được đội ngũ y bác sĩ tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.