Cựu cố vấn của ông Trump bị kết tội xem thường quốc hội liên quan vụ 6.1.2021

08/09/2023 08:49 GMT+7

Peter Navarro, cố vấn thương mại ở Nhà Trắng khi ông Donald Trump là tổng thống Mỹ, đã bị kết tội xem thường quốc hội vì không chấp hành trát triệu tập của ủy ban điều tra vụ tấn công Điện Capitol năm 2021.

Theo Reuters, một bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên ngày 7.9 đã kết luận ông Navarro có tội với hai cáo buộc liên quan đến hành vi xem thường quốc hội, sau khi ông từ chối ra điều trần hoặc giao nộp tài liệu cho ủy ban điều tra đặc biệt do đảng Dân chủ dẫn dắt tại Hạ viện Mỹ. Ủy ban này điều tra vụ bạo loạn ngày 6.1.2021 tại Điện Capitol (trụ sở quốc hội Mỹ) cũng như những nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 (gọi tắt là Ủy ban 6.1).

Ông Navarro đã trở thành cộng sự thân cận thứ hai của ông Trump bị kết tội vì chống lại Ủy ban 6.1. Cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon đã bị kết tội xem thường quốc hội vào năm ngoái cũng vì không chấp hành trát triệu tập tương tự và bị tuyên 4 tháng tù. Ông Bannon hiện đang kháng án.

Cựu cố vấn của ông Trump bị kết tội xem thường quốc hội liên quan vụ 6.1 - Ảnh 1.

Ông Navarro (cà vạt đỏ) gặp phóng viên bên ngoài tòa án hôm 7.9

REUTERS

Trước phiên tòa ngày 7.9, ông Navarro nói ông không cần chấp hành trát triệu tập của Ủy ban 6.1 vì ông Trump đã viện dẫn "đặc quyền hành pháp", cơ sở pháp lý giúp tổng thống Mỹ và các quan chức giữ bí mật một số tài liệu và thông tin liên lạc trong nhánh hành pháp.

Song thẩm phán liên bang Amit Mehta đã ra phán quyết rằng ông Navarro không thể áp dụng quyền này để bào chữa, nhận thấy bị cáo không đưa ra được bằng chứng cho thấy ông Trump đã chính thức viện dẫn đặc quyền hành pháp khi phản hồi trát triệu tập của Ủy ban 6.1. Luật sư của bên bị Stanley Woodward lập luận rằng việc ông Navarro không chấp hành trát triệu tập từ ủy ban có thể là chuyện ngoài ý muốn hoặc là chuyện nhầm lẫn.

Ông Navarro không có phản ứng gì khi phán quyết được tuyên đọc sau khoảng 5 giờ bồi thẩm đoàn thảo luận. Luật sư của ông cho biết ông sẽ kháng cáo.

"Ngày mà thẩm phán Mehta ra phán quyết rằng tôi không thể sử dụng đặc quyền hành pháp để bào chữa trong vụ án này, thì kết cục đã được an bài", ông Navarro nói với các phóng viên bên ngoài tòa án.

Tội mà ông Navaro bị cáo buộc có án tù tối thiểu là 30 ngày và tối đa là một năm. Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 12.1 năm sau.

Ông Navarro cho biết ông không gọi ông Trump tới làm nhân chứng vì ứng viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024 đang "đấu tranh với 4 cáo trạng khác nhau ở ba khu vực pháp lý khác nhau", nên "chúng tôi quyết định không làm vậy".

Phán quyết tại tòa án liên bang ở Washington D.C được đưa ra sau một phiên tòa chỉ có một ngày nghe lời khai từ 3 nhân chứng bên công tố, bao gồm các cựu nhân viên của Ủy ban 6.1. Phía ông Navarro không gọi bất kỳ nhân chứng nào hoặc đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

"Bị cáo đã chọn trung thành với cựu Tổng thống Trump thay vì chấp hành trát triệu tập... Đó là hành vi xem thường. Đó là hành vi phạm tội", công tố viên liên bang Elizabeth Aloi nói với các bồi thẩm viên trong cuộc tranh luận kết thúc trước đó trong ngày 7.9.

Phán quyết được xem là chiến thắng cho Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban 6.1 hiện đã không còn tồn tại. Ủy ban đã hành động một cách quyết liệt để có được lời khai từ các cố vấn của ông Trump trước khi bị giải thể hồi tháng 1, cùng với sự trở lại nắm quyền kiểm soát của đảng Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ.

Ủy ban đã tìm cách thẩm vấn ông Navarro về một kế hoạch do ông và các đồng minh khác của ông Trump vạch ra, được đặt tên là "Green Bay Sweep", nhằm trì hoãn quốc hội chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Song ủy ban đã kết thúc công việc của mình vào năm ngoái mà không thẩm vấn được ông Navarro.

Ông Navarro đã công khai nói rằng ông đang bảo vệ vai trò tổng thống bằng cách không chia sẻ thông tin với quốc hội.

Những người ủng hộ ông Trump đã xông vào Điện Capitol vào ngày quốc hội họp để chứng nhận chiến thắng của ông Biden, tấn công cảnh sát và khiến các nhà lập pháp cũng như những người khác phải chạy trốn để đảm bảo an toàn. Ông Trump đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng sở dĩ ông thua cuộc trước ông Biden là vì có gian lận trong bầu cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.