Cựu danh thủ Ý Gianluca Vialli qua đời ở tuổi 58

Giang Lao
Giang Lao
06/01/2023 17:25 GMT+7

Chiều 6.1 (giờ Việt Nam), hãng thông tấn ANSA (Ý) thông báo cựu danh thủ Gianluca Vialli đã qua đời ở tuổi 58 sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư tuyến tụy.

Gianluca Vialli từng cùng với HLV Roberto Mancini đưa tuyển Ý vô địch EURO 2020 (đấu lại mùa hè năm 2021). Nhưng cũng trong năm này căn bệnh ung thư mà ông đã chiến thắng khi được công bố khỏi bệnh vào tháng 4.2020 đã quay trở lại.

Cựu danh thủ Gianluca Vialli

AFP

Gần đây, cựu danh thủ tên tuổi này đã phải rời khỏi ban huấn luyện tuyển Ý để nhập viện điều trị bệnh tại một bệnh viện ở London, Anh. Mặc dù vậy, trong lần chiến đấu thứ 2 với căn bệnh ung thư tuyến tụy, ông đã không thể chiến thắng và qua đời ngày 6.1.

Khi còn thi đấu, Gianluca Vialli là danh thủ của tuyển Ý, ông dự 2 kỳ World Cup 1986 và 1990 (đoạt HCĐ) cũng như kỳ EURO 1988, thi đấu tổng cộng 59 trận ghi 16 bàn.

Ở sự nghiệp CLB, danh thủ này thi đấu cho các đội bóng danh tiếng như Sampdoria, Juventus và Chelsea, đoạt các danh hiệu lớn như 2 lần vô địch Serie A, 4 Cúp nước Ý, 1 Champions League, 1 UEFA Cup. Tại Anh, ông cũng vô địch Cúp FA, trước khi trở thành HLV của Chelsea và CLB Watford.

Thành tựu lớn gần đây nhất của Gianluca Vialli là cùng tuyển Ý vô địch EURO 2020, nhưng tiếc là hy vọng tiếp theo dự kỳ World Cup 2022 đã không thành khi Azzurri bị loại ở vòng play-off.

Khi còn thi đấu và khoác áo CLB Juventus năm 1996, cựu danh thủ Gianluca Vialli cùng các đồng đội sang Hà Nội thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam trên sân Hàng Đẫy, trở thành đội bóng nổi tiếng và đầu tiên từng đến Việt Nam du đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.