Cựu Phó giám đốc Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Hậu Giang lãnh 10 năm tù

22/03/2024 22:18 GMT+7

Nguyễn Hữu Thảo, cựu Phó giám đốc Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Hậu Giang, bị tuyên phạt 10 năm tù vì tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều 22.3, sau gần 2 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Nguyễn Hữu Thảo (47 tuổi), cựu Phó giám đốc Trung tâm mua sắm (TTMS) Nguyễn Kim Hậu Giang 10 năm tù; Hoàng Văn Hải (39 tuổi, Trưởng phòng Kho vận TTMS Nguyễn Kim Hậu Giang), 3 năm tù treo, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.


Cựu Phó giám đốc Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Hậu Giang lãnh 10 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Hữu Thảo trả lời HĐXX, Hoàng Văn Hải (áo khoác đen) và Đỗ Tuấn Phong (hàng dưới)

VỊ THANH

Theo cáo trạng, từ tháng 1 - 9.2018, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Thảo đã chỉ đạo Hải xuất số lượng lớn hàng hóa gồm ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại di động và máy lạnh. Những sản phẩm này được bán cho Đỗ Tuấn Phong, Trưởng phòng Kinh doanh TTMS Nguyễn Kim Kiên Giang, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ, gây thất thoát cho Công ty CP Nguyễn Kim số tiền trên 1,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian này, Thảo còn chỉ đạo cấp dưới xuất 49 máy lạnh không hóa đơn, chứng từ và trực tiếp ký nhận với thủ kho số hàng này rồi đem bán cho 2 khách hàng ở TP.HCM với số tiền trên 430 triệu đồng. Thảo dùng số tiền này quyết toán cho 27 sản phẩm mà mình đã lấy ra khỏi kho công ty sai quy định để bán cho Đỗ Tuấn Phong.

Tháng 12. 2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt Đỗ Tuấn Phong để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau đó chuyển đổi tội danh thành tham ô tài sản. Tháng 7.2022, Phong bị xử phạt 20 năm tù.

Hoàng Văn Hải biết Thảo chỉ đạo xuất hàng hóa ra khỏi kho không hóa đơn, chứng từ để bán cho người khác và để ngoài sổ sách kế toán là sai quy định của công ty. Tuy nhiên, Hải vẫn giúp sức cho Thảo, gây thất thoát cho Công ty CP Nguyễn Kim tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Ngoài án phạt tù, HĐXX TAND tỉnh Hậu Giang buộc bị cáo Nguyễn Hữu Thảo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty CP Nguyễn Kim hơn 1,4 tỉ đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.