Cứu sống 2 cháu bé bị đuối nước dưới sông Cầu Chày

10/08/2023 11:03 GMT+7

Nghe tiếng kêu cứu, 2 người đàn ông (đều ngụ H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã nhảy xuống sông cứu sống 2 cháu bé bị đuối nước.

Ngày 10.8, ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND xã Xuân Lập (H.Thọ Xuân, Thanh Hóa), cho biết 2 cháu bé (khoảng hơn 10 tuổi, ngụ thôn Thọ Long, xã Xuân Lập) bị đuối nước may mắn được 2 người đàn ông phát hiện, cứu kịp thời.

Thanh Hóa: Xuống sông vớt bóng, 2 cháu bé bị đuối nước may mắn được cứu vớt - Ảnh 1.

Sau khi cứu các cháu bé bị đuối nước lên bờ, anh Đỗ Văn Dương và anh Nguyễn Ngọc Tuấn đã đưa các nạn nhân đến trạm y tế cấp cứu

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo ông Hải, khoảng hơn 16 giờ ngày 9.8, một nhóm trẻ nhỏ tập trung đá bóng ở khu vực bãi đất cạnh sông Cầu Chày (thuộc địa phận thôn Thọ Long).

Khi quả bóng rơi xuống sông Cầu Chày thì 2 cháu bé xuống sông vớt bóng, nhưng do nước sông sâu nên cả 2 bị đuối nước. Những trẻ còn lại trên bờ đã hô hoán, kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Đỗ Văn Dương (45 tuổi, ngụ xã Xuân Lai, H.Thọ Xuân) và anh Nguyễn Ngọc Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Xuân Tín, H.Thọ Xuân) đang đi trên bờ đê đã nhanh chóng nhảy xuống sông cứu vớt được 2 cháu bé lên bờ.

Sau khi đưa các cháu lên bờ, anh Dương và anh Tuấn thực hiện các động tác sơ cứu người đuối nước, sau đó đưa 2 cháu bé đến Trạm Y tế xã Xuân Lập cấp cứu. Tiếp đó, các cháu bé được đưa đến một phòng khám trên địa bàn để kiểm tra sức khỏe.

Đến ngày 10.8, các cháu bé bị đuối nước đã được gia đình đưa về nhà chăm sóc và hiện sức khỏe đang dần hồi phục.

Cũng theo ông Hải, chính quyền địa phương đang tiến hành xác minh cụ thể sự việc để có biểu dương, khen thưởng với những người đã kịp thời cứu vớt 2 cháu bé đuối nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.