Cứu sống bệnh nhi 8 tuổi bị kéo đâm thủng màng tim

Đình Tuyển
Đình Tuyển
31/05/2023 22:21 GMT+7

Các bác sĩ ở Cần Thơ vừa cứu sống bệnh nhi 8 tuổi bị vết thương do kéo đâm thủng màng tim, đứt động mạch ngực trong trái, rách trầy sướt thanh mạc thất phải.

Chiều 31.5, tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) TP.Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhi 8 tuổi (ngụ H.Tam Bình, Vĩnh Long) bị kéo đâm xuyên thủng màng tim

Theo thông tin ban đầu từ người nhà bệnh nhi, cháu bé bị một người hàng xóm tâm thần dùng kéo đâm vào sáng cùng ngày. Ngay sau đó, gia đình đưa bé đến cấp cứu tại BVĐK TP.Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân bị kích thích vật vã, da niêm nhợt, mạch nhanh 150, huyết áp thấp 80/60mmHg.

Cứu sống bé 8 tuổi bị vết thương tim do kéo đâm nguy kịch  - Ảnh 1.

Sức khỏe bệnh nhi đã dần cải thiện sau ca phẫu thuật cấp cứu kịp thời

ĐÌNH TUYỂN

Các bác sĩ tiến hành hồi sức khẩn cấp, sau đó cho siêu âm tim phát hiện có dịch màng tim. Kết quả chụp CT Scan ngực ghi nhận tình trạng tràn khí máu khoang màng tim. Sau hội chẩn khẩn, bệnh nhi được chỉ định mổ cấp cứu với chẩn đoán chèn ép tim cấp theo dõi vết thương tim.

Ê kíp phẫu thuật đã mở ngực trái bệnh nhi vào khoang màng phổi, đồng thời nhận thấy màng tim căng cứng, trong khoang màng tim chứa đầy máu loãng và cục khoảng 300 ml. Các bác sĩ  lấy hết máu loãng và cục ra khỏi khoang màng tim cho bệnh nhi. Ê kíp tiếp tục tiến hành thám sát ghi nhận vết thương xuyên thủng màng tim trước ra sau, đứt động mạch ngực trong trái, rách trầy sướt thanh mạc thất phải. Các bác sĩ đã xử trí khâu cột động mạch ngực trong, cầm máu kỹ cho bệnh nhân trước khi đặt dẫn lưu và đóng ngực. 

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp chèn ép tim cấp nặng, nếu không xử trí kịp thời rất khó có thể cứu sống. Hiện tại, sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi đã dần cải thiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.