Cứu sống cụ bà bị khối u tim sau ca mổ 8 tiếng

Đình Tuyển
Đình Tuyển
17/04/2018 08:06 GMT+7

Cụ bà 76 tuổi ở Cần Thơ bị u nhầy tim , hẹp động mạch vành nặng, hẹp động mạch cảnh, tiểu đường, cao huyết áp… vừa được cứu sống một cách kỳ diệu sau ca mổ cấp cứu kéo dài 8 tiếng.

Chiều 16.4, Ths.BS Lâm Việt Triều, Trưởng khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ vừa mổ cấp cứu một ca bệnh khó và ít gặp.  Bệnh nhân là cụ bà L.Th.H (76 tuổi ngụ P.Long Hoà, Q. Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ), nhập viện chiều tối 12.4 trong tình trạng chóng mặt và ngất xỉu, tiểu sử bệnh cao huyết áp nhiều năm, tiểu đường. Bệnh nhân thường xuyên mệt, khó thở, ngất xỉu.

Qua khám lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân H bị một khối u nhầy nhĩ trái kích thước 25x40x30mm, cuống khối u bám vào vách liên nhĩ, di động liên tục gây lấp không hoàn toàn van hai lá và có thể gây đột tử bất cứ lúc nào.

Các bác sĩ còn phát hiện bệnh nhân H bị hở van hai lá 1,5/4; hở van ba lá 2/4, đặc biệt là hẹp động mạch vành 40% nhánh lad; hẹp 70% động mạch vành phải đoạn 1. Hẹp động mạch cảnh cả hai bên 60%. Đặc biệt do lớn tuổi nên bệnh nhân rất khó di chuyển xa nên khả năng chuyển lên tuyến trên tại TP.HCM là rất mạo hiểm.

Hình ảnh siêu âm khối u nhầy trong tim bệnh nhân L.Th.H Ảnh: Đình Tuyển

Sau hội chẩn, các bác Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã quyết định tiến hành ca phẫu thuật tim hở cấp cứu. Ca mổ từ 15 giờ kéo dài đến 23 giờ mới hoàn thành. Các bác sĩ đã lấy trọn khối u nhầy nhĩ trái kèm cuống ra khỏi cơ thể bệnh nhân; tái tạo vách liên nhĩ bằng màng ngoài tim; sửa van ba lá bằng phương pháp De Vega; cầu nối chủ - vành bằng động mạch ngực trong trái vào động mạch vành phải.

Đến tối 16.4, sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển tốt, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số huyết áp, mạch đều ổn định.
Theo BSCK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đây là một trong những ca mổ tim cấp cứu khó khi bệnh nhân lớn tuổi, lại bị nhiều bệnh lý nặng, phức tạp cùng lúc, quá trình mổ và cả hậu phẫu đều chịu áp lực nặng nề hơn.
“Tuy nhiên, một điều đáng mừng là trước đây, những ca khó như vậy, bệnh viện đều phải nhờ sự hỗ trợ trực tiếp của tuyến trên thì bây giờ đã có thể tự thực hiện độc lập. Đây là một tín hiệu rất tích cực cho thấy khả năng triển khai mổ tim cấp cứu tại bệnh viện đã được hoàn thiện khá nhiều và có thể đáp ứng được những ca khó, phức tạp”, bác sĩ Phong nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.