Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter ‘đang ở chương cuối’ cuộc đời

Khánh An
Khánh An
20/08/2023 11:13 GMT+7

Cháu nội ông Jimmy Carter cho biết cựu Tổng thống Mỹ và phu nhân vẫn nắm tay nhau khi "đang ở chương cuối" cuộc đời.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter ‘đang ở chương cuối’ cuộc đời - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và phu nhân tại tư dinh ở bang Georgia vào năm 2018

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE WASHINGTON POST

Trả lời phỏng vấn tạp chí People, cháu nội cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter là ông Josh Carter chia sẻ cảm giác "khác biệt" khi đến thăm nhà ông bà nội trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, "họ vẫn ở đây, vẫn nắm tay nhau và bên nhau rất nhiều", theo ông Josh.

Cựu Tổng thống Carter (99 tuổi) và phu nhân Rosalynn (96 tuổi) có 4 người con là John William Carter, James Earl Carter, Donnel Jeffrey Carter và Amy Carter. Ông Josh (39 tuổi) là con của ông Donnel Jeffrey Carter.

Hiện cựu tổng thống thứ 39 của Mỹ (nhiệm kỳ 1977-1981) sống tại nhà riêng ở bang Georgia và ngôi nhà "yên tĩnh" trong những ngày này, theo người cháu nội. "Ông bà luôn đem lại niềm vui cho chúng tôi. Nhưng giờ đây chúng tôi là người phải tạo niềm vui. Quãng thời gian lúc này đã khác", ông Josh cho biết.

Trước đó hôm 18.2, Trung tâm Carter cho hay cựu Tổng thống Carter sẽ bắt đầu nhận dịch vụ an dưỡng cuối đời tại nhà.

Sau nhiều lần nằm viện ngắn ngày, ông Carter đã quyết định dành thời gian còn lại của mình ở nhà với gia đình và nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời thay vì nhận thêm sự can thiệp y tế.

Theo Reuters, Trung tâm Carter cho hay ông có được sự hỗ trợ đầy đủ của gia đình và đội ngũ y bác sĩ riêng. Đến tháng 5, gia đình cho hay phu nhân của ông là bà Rosalynn bị sa sút trí tuệ.

Vẫn nắm tay nhau

Ông Josh cho biết rằng kể từ khi ông nội mình an dưỡng tại nhà, "luôn có ai đó ở nhà" để túc trực, thường là một trong những người con của cựu tổng thống. Tuy nhiên, dù ông Carter và phu nhân không còn như xưa, hai người vẫn hiện diện và biết rõ những gì xảy ra xung quanh.

"Ông vẫn hoàn toàn là Jimmy Carter. Ông chỉ mệt. Ý tôi là ông ấy sắp tròn 99 tuổi, nhưng ông ấy hoàn toàn hiểu và cảm nhận tình thương", theo ông Joshn.

Về bà nội mình, ông Josh cho hay bà vẫn ý thức việc mình bị sa sút trí tuệ và thậm chí còn ký thông cáo báo chí công khai chẩn đoán này của bà hồi tháng 5.

Theo ông Josh, hai ông bà "vẫn trải nghiệm mọi thứ cùng nhau" và "điều tốt đẹp là họ vẫn ở bên nhau". "Không chỉ vậy, họ vẫn nắm tay nhau. Thật tuyệt vời", ông kể. Trong khi đó, gia đình trong vài tháng qua đã chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra.

Ông Carter vượt qua căn bệnh ung thư não vào năm 2015 nhưng phải đối mặt với một loạt nỗi lo về sức khỏe vào năm 2019 và ông đã phải trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ áp lực lên não, theo CNN. Ông từng là nông dân trồng đậu phụng và là trung úy hải quân trước khi tham gia chính trị, rồi giữ chức thống đốc bang Georgia một nhiệm kỳ và trở thành tổng thống thứ 39 của Mỹ, từ năm 1977 đến năm 1981.

Trong những năm sau nhiệm kỳ tổng thống, ông Carter đã thành lập Trung tâm Carter cùng với vợ của mình là bà Rosalynn Carter, với hy vọng thúc đẩy hòa bình và sức khỏe của thế giới. Cựu Tổng thống Carter đã nhận được giải Nobel Hòa bình năm 2002 vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên toàn cầu.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.