Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy lại vướng rắc rối pháp lý

06/10/2023 21:26 GMT+7

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 6.10 đã chính thức bị điều tra vì nghi ngờ ép buộc nhân chứng rút lại lời khai trong một vụ tố tụng, kéo dài danh sách rắc rối pháp lý mà ông phải đối mặt.

AFP dẫn một nguồn tin tư pháp cho hay, sau 30 giờ thẩm vấn trong gần 4 ngày, các điều tra viên đã kết luận rằng họ có cơ sở để cáo buộc ông Sarkozy hưởng lợi từ việc tác động đến nhân chứng và âm mưu phá hoại tiến trình công lý.

Ông Sarkozy, nhân vật vẫn có ảnh hưởng trong phe bảo thủ của nền chính trị Pháp, dự kiến hầu tòa vào năm 2025, trong vụ án liên quan đến cáo buộc rằng ông đã nhận tiền từ nhà độc tài quá cố Muammar al-Qaddafi của Libya cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp năm 2007.

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy lại vướng rắc rối pháp lý - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

REUTERS

Nhân chứng quan trọng trong vụ án đó, doanh nhân người Pháp gốc Lebanon Ziad Takieddine, khai rằng ông đã giao 3 chiếc vali chứa tổng cộng 5 triệu euro tiền mặt vào các năm 2006 và 2007. Song vào năm 2020, ông Takieddine bất ngờ rút lại lời khai, làm dấy lên nghi ngờ rằng ông Sarkozy có thể đã gây áp lực buộc nhân chứng phải thay đổi ý định.

Ông Sarkozy, Tổng thống của Pháp giai đoạn 2007 - 2012, đã bị kết án 2 lần vì tham nhũng và dùng ảnh hưởng chính trị để gây sức ép trong các vụ án riêng biệt liên quan đến nỗ lực tác động đến thẩm phán và tài trợ cho chiến dịch tranh cử. Ông Sarkozy đã kháng cáo trong cả 2 vụ án.

Hôm 6.10, các luật sư của ông Sarkozy cho biết thân chủ của họ cũng sẽ "bảo vệ danh dự" trong vụ việc mới nhất.

Ít nhất 9 người khác đang bị nghi ngờ liên quan vụ việc mà các nhà điều tra cho rằng ông Takieddine có thể đã được trả tiền để rút lại lời khai.

Nếu vụ việc được đưa ra xét xử, đây sẽ là vụ thứ ba mà ông Sarkozy phải hầu tòa.

Ngoài phiên tòa liên quan cáo buộc nhận tiền từ Libya cho chiến dịch tranh cử năm 2007, ông Sarkozy dự kiến sẽ ra tòa vào tháng tới vì cáo buộc vi phạm quy định về tài trợ trong nỗ lực tái tranh cử năm 2012. Năm đó, ông đã thua trước ứng viên Francois Hollande thuộc đảng Xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.