Cựu Tổng thống Trump bị truy tố vì vụ tài liệu mật

10/06/2023 06:27 GMT+7

Đây là lần thứ hai ông Trump bị truy tố trong năm nay, và là lần đầu tiên trong lịch sử chính phủ liên bang Mỹ truy tố hình sự một cựu tổng thống.

Cách đây 7 năm, khi ông Donald Trump tranh cử tổng thống Mỹ, ông nói ông quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin. Khi đó, bà Hillary Clinton, đối thủ của ông trong cuộc đua, bị phanh phui chuyện từng sử dụng email cá nhân thay vì email chính phủ. Ông Trump không từ bỏ cơ hội để tuyên bố rằng vụ bê bối "khiến bà ấy không đủ tư cách làm tổng thống". Bà Clinton cuối cùng đã thua cuộc.

Giờ đây, ông Trump lại phải đối mặt với các cáo buộc hình sự vì gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, với việc đem theo hàng trăm tài liệu mật rời Nhà Trắng và từ chối trả lại toàn bộ chúng ngay cả khi đã được cơ quan chức năng yêu cầu.

Cựu Tổng thống Trump tiếp tục bị truy tố vì giữ tài liệu mật bất hợp pháp

7 cáo buộc

Truyền thông Mỹ ngày 8.6 (giờ địa phương) đồng loạt đưa tin ông Trump, tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017 - 2021, đã bị truy tố trong cuộc điều tra liên quan đến việc ông lưu giữ tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ). Theo báo The New York Times, việc truy tố được quyết định bởi một đại bồi thẩm đoàn ở Miami (Florida), sau nhiều tháng cuộc điều tra diễn ra dưới sự dẫn dắt của công tố viên đặc biệt Jack Smith.

Cựu Tổng thống Trump bị truy tố vì vụ tài liệu mật - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Trump tại Scotland hồi đầu tháng 5

Reuters

Bộ Tư pháp Mỹ chưa công bố việc truy tố ông Trump và cũng không có bất cứ bình luận nào về thông tin do báo chí đăng tải trong ngày 8.6. Song bản thân cựu tổng thống đã xác nhận sự việc trên mạng xã hội Truth Social. "Chính quyền Biden tham nhũng đã thông báo cho các luật sư của tôi rằng tôi đã bị truy tố", ông Trump viết trong bài đăng lúc 19 giờ cùng ngày. Trong video được đăng sau đó, ông tuyên bố "tôi là người vô tội". Cựu tổng thống cũng tiết lộ ông được yêu cầu xuất hiện tại tòa án liên bang ở Miami vào ngày 13.6 để nghe cáo trạng.

Nội dung chính xác của cáo trạng vẫn chưa rõ ràng, song Đài CNN dẫn lời ông Jim Trusty, luật sư của cựu Tổng thống Trump, xác nhận thân chủ bị truy tố với 7 cáo buộc, trong đó có: cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng - một tội được quy định trong luật Gián điệp, cũng như cản trở công lý, cấu kết phạm luật và đưa ra tuyên bố sai sự thật.

Thách thức gia tăng

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một cựu tổng thống Mỹ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở cấp liên bang. Song đây là lần thứ hai ông Trump, 76 tuổi, bị truy tố hình sự trong năm nay.

Hồi đầu tháng 4, các công tố viên tiểu bang ở New York đã truy tố cựu tổng thống với 34 cáo buộc sau cuộc điều tra về vai trò của ông trong vụ trả tiền "bịt miệng" một diễn viên phim khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016 tại Mỹ. Ông Trump đã phủ nhận mọi cáo buộc và theo AP, lần ra tòa tiếp theo của ông trong vụ này là vào ngày 4.12.

Cựu Phó tổng thống Pence thức thức ông Trump: Đặt mình trên hiến pháp không thể làm tổng thống Mỹ

Ông Trump đang được xem là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trên đường đua Nhà Trắng năm 2024, nhưng diễn biến mới nhất đã làm gia tăng những thách thức pháp lý mà ông phải đối mặt. Công tố viên Smith đang dẫn dắt một cuộc điều tra liên bang khác xem xét việc ông Trump và đồng minh tìm cách lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Ngoài ra, các công tố viên ở Georgia cũng đang điều tra để xem liệu ông Trump có can thiệp trái phép vào cuộc bầu cử năm 2020 tại bang này hay không.

Quyết định truy tố từ văn phòng ông Smith cũng đẩy nước Mỹ vào tình huống đặc biệt, trong đó ông Trump, một ứng viên tổng thống, bị truy tố hình sự. Nhà Trắng không lập tức đưa ra bình luận, song trước đó, đương kim Tổng thống Joe Biden đã phủ nhận việc can thiệp vào hoạt động của Bộ Tư pháp Mỹ. "Tôi chưa bao giờ, chưa một lần nào, đề xuất với Bộ Tư pháp về những gì họ nên làm hoặc không nên làm liên quan đến việc truy tố hay không truy tố. Tôi nói thật", ông nói với báo giới. 

Phản ứng trái chiều trong đảng Cộng hòa

Các thành viên đảng Cộng hòa đã có phản ứng trái chiều. Chỉ trích quyết định truy tố, Thống đốc Florida Ron DeSantis và thượng nghị sĩ Tim Scott, những người đã gia nhập đường đua 2024, cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ "thao túng" lực lượng thực thi pháp luật liên bang, theo Reuters. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy nói ngày 8.6 là "ngày đen tối" đối với nước Mỹ và ông sẽ đứng về phía ông Trump để chống lại "sự bất công khủng khiếp" này.

Tuy nhiên, một số ứng viên tổng thống khác của đảng đã chĩa mũi dùi về phía ông Trump. "Đó là gánh nặng mà Donald Trump sẽ phải mang theo trong cuộc bầu cử tháng 11 (năm 2024), nếu ông ấy giành được đề cử, và tại sao chúng ta lại muốn chấp nhận rủi ro đó?", cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie nói trên Đài Fox News ngày 8.6. Trong khi đó trên Twitter, cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson kêu gọi ông Trump "đặt lợi ích của đất nước lên trên việc tranh cử" và từ bỏ nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.