Cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh nói gì khi nhận bằng HLV chuyên nghiệp của AFC?

Minh Tân
Minh Tân
16/09/2023 18:06 GMT+7

Hôm nay 16.9, lễ bế giảng khóa học huấn luyện viên (HLV) chuyên nghiệp AFC/VFF - giai đoạn 4 đã diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Khóa học HLV chuyên nghiệp AFC/VFF bắt đầu từ 9.6.2022 đến 16.9.2023 với 4 giai đoạn. Đây là khóa học chuyên nghiệp thứ 2 dành cho các HLV quốc gia, sau lần đầu tiên vào năm 2015. Tuy nhiên, ở khóa học lần này Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tự chủ trong việc mời giảng viên tham gia giảng dạy.

Văn Thị Thanh và các đồng nghiệp tốt nghiệp khóa học HLV chuyên nghiệp AFC/VFF - Ảnh 1.

HLV Văn Thị Thanh trong lễ tốt nghiệp

VFF

Tham dự khóa học lần này có những cựu cầu thủ như Văn Thị Thanh, Hứa Hiền Vinh và nhiều HLV từ các đội bóng khác. Học viên Văn Thị Thanh chia sẻ: "Những kiến thức được tiếp thu ở khóa học này rất bổ ích. Đối với HLV, ngừng học hỏi nghĩa là dừng công việc của mình. Bằng cấp của khóa học lần này quan trọng, nhưng mục tiêu chúng ta phải hướng tới là giúp sức cho nền bóng đá quốc gia trong tương lai". Văn Thị Thanh là cựu tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam, từng giành Quả bóng vàng Việt Nam.

Văn Thị Thanh và các đồng nghiệp tốt nghiệp khóa học HLV chuyên nghiệp AFC/VFF - Ảnh 2.

Các HLV hoàn thành khóa học HLV chuyên nghiệp

VFF

Trong lễ bế giảng, giảng viên chính của lớp học, ông Masenaga Kageyama gửi lời chúc mừng các HLV đã hoàn tất khóa học trong 2 năm vừa qua. "Tôi rất trân trọng những nỗ lực của VFF trong khóa học lần này. Xin cảm ơn các thành viên, các HLV đã thể hiện tinh thần, sự nhiệt huyết, quyết tâm muốn trở thành HLV xuất sắc hơn trong tương lai. Tôi đã rất vui vì có cơ hội làm việc và góp phần vào sự thành công của khóa học chúng ta.

Văn Thị Thanh và các đồng nghiệp tốt nghiệp khóa học HLV chuyên nghiệp AFC/VFF - Ảnh 3.

Buổi bế giảng khóa học HLV chuyên nghiệp

VFF

Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội lớn để cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup 2026, nhưng đó là câu chuyện của tương lai và trên thực tế, trách nhiệm vẫn nhờ phần nhiều vào sự gánh vác của các HLV. Hy vọng các thành viên lần này sẽ góp phần vào sự phát triển, giúp nền bóng đá Việt Nam tiến lên một tầm cao mới", ông Kageyama chia sẻ.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.