Đã có tiền thưởng nóng cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 32, HCV được bao nhiêu?

23/04/2023 18:14 GMT+7

Trong cuộc họp với đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) Nguyễn Văn Hùng đã đề nghị lãnh đạo đoàn chú ý đến khoản thưởng nóng cho các VĐV.

Ngoài được hưởng mức thưởng theo quy định của nhà nước, đoàn thể thao Việt Nam khi tham dự bất kỳ đấu trường nào của quốc tế, cũng được sự quan tâm lớn của xã hội và các doanh nghiệp. SEA Games 32 cũng không phải ngoại lệ.

Một lãnh đạo ngành thể thao cho hay, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL mong muốn đoàn sẽ có quỹ thưởng nóng dành cho các VĐV đoạt HCV, HCB, HCĐ. Khi sự kiện diễn ra tại đại hội, các khoản thưởng nóng này được lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam trao ngay tay VĐV, như một nguồn cổ vũ lớn không chỉ về tinh thần mà còn vật chất.

Đã có tiền thưởng nóng cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 32, HCV được bao nhiêu? - Ảnh 1.

Nguyễn Huy Hoàng (bìa phải) là VĐV nhận thưởng nhiều nhất tại SEA Games 31. Anh giành tổng cộng 5 HCV, trong đó có 4 HCV cá nhân và 1 HCV nội dung tiếp sức (4x200m tự do); phá 2 kỷ lục SEA Games

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Hiện tại, ngành thể thao đã thực hiện được một số hợp đồng tài trợ với các doanh nghiệp để có nguồn tài chính làm quỹ thưởng cho đội. Trong thời gian tới, sẽ có các hợp đồng khác được ký mà đoàn thể thao Việt Nam hy vọng sẽ có được mức thưởng tương đương với SEA Games 31. Năm ngoái, tiền thưởng nóng cho mỗi VĐV giành HCV là 10 triệu đồng, HCB là 5 triệu đồng và HCĐ là 3 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng nóng cho SEA Games 31 vào khoảng 15 tỉ đồng. Việc kêu gọi các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ quỹ thưởng nóng tại SEA Games 32, sẽ không có hạn cuối cùng mà kể cả khi SEA Games 32 đang diễn ra, đoàn vẫn tiếp tục nhận tài trợ.

Đã có tiền thưởng nóng cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 32, HCV được bao nhiêu? - Ảnh 2.

20 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam được nhận thưởng nóng 10 triệu đồng/người tại SEA Games 31; ngoài tiền thưởng của nhà nước dành cho HCV là 45 triệu đồng/người

NGỌC DƯƠNG

Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 là phấn đấu giành từ 89 - 120 HCV, đứng tốp 3 đại hội. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương nhắn nhủ, chiến thắng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 không chỉ thể hiện ở số lượng huy chương, mà còn phải mang đậm tinh thần thể thao cao thượng, fair play. Các VĐV hết mình vì màu cờ sắc áo, danh dự cũng như vị thế của thể thao Việt Nam, tiếp tục phát huy phẩm chất, ý chí con người Việt Nam, đoàn kết một lòng, thi đấu đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.