Đà Lạt: Người đàn ông bất ngờ bị hành hung trong nhà hàng

06/11/2023 14:19 GMT+7

Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang truy xét, làm rõ vụ một người đàn ông đang ngồi trong một nhà hàng cùng vợ con thì bất ngờ bị hành hung khiến nạn nhân trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 6.11, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt cho biết đang lập hồ sơ truy xét, làm rõ vụ anh Phạm Văn T. (33 tuổi, ngụ P.10, TP.Đà Lạt) bất ngờ bị hành hung trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Lúc bị đánh, nạn nhân đang ngồi trong nhà hàng cùng vợ và 3 con nhỏ.

Đà Lạt: Một người đàn ông bất ngờ bị đánh trong nhà hàng trước mặt vợ con  - Ảnh 1.

Anh T. (áo trắng) ngồi với các con trước khi bị đánh

CẮT TƯ CAMERA

Theo trình báo của anh Phạm Văn T. cũng như camera của nhà hàng ghi lại, vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ 10 ngày 1.11 tại nhà hàng B.C (đường Huỳnh Thúc Kháng, P.4, TP.Đà Lạt).

Thời điểm này, anh T. cùng vợ và 3 con nhỏ vào nhà hàng được khoảng 15 phút, đang ngồi chờ thức ăn thì bất ngờ có hai thanh niên mặc áo đen, tay cầm ly bia từ một bàn ăn khác đến đứng sau lưng anh T. Sau khi trao đổi ngắn, một người lấy ly bia trên tay đánh thẳng vào mặt anh. Sự việc khiến các con của anh T. hoảng loạn, khóc lóc, kêu la cầu cứu.

Bị tấn công bất ngờ, anh T. không phản ứng kịp. Nạn nhân bị thương nặng, rách mặt, mí mắt chảy nhiều máu. Anh T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Kết quả kiểm tra, anh T. bị nứt xương mặt cùng nhiều tổn thương vùng đầu, trán, phải khâu nhiều mũi.

Hiện anh T. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh T. khẳng định không hề có mâu thuẫn với 2 người đàn ông hành hung anh. Trước khi xảy ra vụ việc, anh T. nhận ra người quen đang ngồi cùng bàn với 2 người đàn ông trên nên đến chào hỏi xã giao.

Đà Lạt: Một người đàn ông bất ngờ bị đánh trong nhà hàng trước mặt vợ con  - Ảnh 4.

Anh T. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

L.V.

Theo anh T., việc anh bị hành hung trước mặt các con nhỏ của anh gây ra sự lo sợ, sang chấn tâm lý cho các cháu. Hiện nay, các cháu vẫn còn đang rất hoảng sợ sau sự việc xảy ra với ba của mình.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an P.4, TP.Đà Lạt đã đến nhà hàng trên khám nghiệm hiện trường, lập biên bản, đến bệnh viện ghi nhận thương tích nạn nhân, đồng thời thu thập hồ sơ chuyển Công an TP.Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các nghi phạm hành hung anh T. đều ngụ tại TP.Đà Lạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.