Đà Nẵng: Bị cáo 'thích đi ăn trộm' nhận án tù vì tội trộm cắp

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/04/2022 17:51 GMT+7

Cuộc sống bị cáo không đến nỗi khó khăn nhưng vẫn 'thích' đi trộm, còn nguyên nhân thích trộm cắp thì bị cáo không giải thích được.

Chiều 19.4, ở phiên sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Võ Thành Bảo Nhân (25 tuổi, ngụ tổ 89 P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 1 năm 6 tháng tù tội trộm cắp tài sản.

Ra vào tù nhiều lần vì sở thích kỳ lạ: trộm tài sản

Theo cáo trạng, năm 2015 và 2019, Nhân từng lãnh án 1 năm tù và bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp.

Sau khi ra tù và cưới vợ, Nhân được gia đình vợ tạo việc làm, cho làm quản lý xưởng sản xuất gạch bê tông làm móng nhà của gia đình bên vợ, với mong muốn Nhân hoàn lương.

Nhân tại phiên xử sơ thẩm

NGUYỄN TÚ

Nhân khai trước tòa, mỗi tháng nhà vợ trả lương 5 triệu đồng, vợ con được cha mẹ vợ lo. Nhân không phải chu cấp, cuộc sống không đến nỗi khó khăn nhưng vẫn "thích" đi trộm; còn nguyên nhân trộm cắp Nhân không giải thích được.

Tháng 3.2021, Nhân bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, nạn nhân là người nước ngoài. Nhân được tại ngoại, chưa chấp hành án tù do TP.Đà Nẵng giãn cách vì Covid-19. Tuy nhiên, trong thời gian chờ thi hành án, Nhân lại đi trộm cắp.

Giữa tháng 11.2021, Nhân đột nhập từ lối cửa sổ tầng 2 căn hộ 11 Khuê Mỹ Đông 2 (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), trộm của du khách Steve Cuestas (38 tuổi, quốc tịch El Salvador) 1 laptop Dell và 2 iPad.

Cuối tháng 11.2021, Nhân lại trèo qua cửa nhà vệ sinh tầng 2 ngôi biệt thự do chị Chao Junyan (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) thuê ở; vào phòng ngủ trộm cắp điện thoại và tiền mặt, ngoại tệ. Nhân về đưa vợ 100 USD và 4,7 triệu đồng; đồng thời rủ vợ đi làm đẹp, trên đường chở vợ đi thì bị bắt. Tổng giá trị tài sản Nhân trộm được là 41 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.