Đà Nẵng bứt phá 2021: Rộng mở 'mặt tiền' biển

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
09/08/2021 10:47 GMT+7

Thành phố biển Đà Nẵng xúc tiến cụ thể hơn cho kế hoạch mở 'mặt tiền' để tiếp xúc với biển thông qua hệ thống công viên biển và thí điểm lối đi dọc bờ biển…

UBND TP.Đà Nẵng vừa thống nhất phương án quy hoạch công viên biển cuối đường  Huyền Trân Công Chúa (Q.Ngũ Hành Sơn) trên cơ sở thu hồi dự án Khu du lịch biển I.V.C (thuộc Công ty I.V.C) và phương án quy hoạch mở rộng bãi tắm Non Nước trên cơ sở thu hồi dự án Khu du lịch ven biển do Công ty CP Bắc Nam 79 làm chủ đầu tư. Từ giữa năm 2018, UBND TP.Đà Nẵng đã giao các ngành chức năng kiểm tra các thủ tục pháp lý thu hồi đất, thu hồi dự án và đề xuất nguồn lực thực hiện thu hồi 2 dự án này.
Liên quan đến các dự án ven biển khác, UBND TP.Đà Nẵng cho hay qua nhiều phiên làm việc đã thống nhất với chủ đầu tư thu hồi một phần dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu (diện tích 2,45 ha phía nam dự án) làm công viên công cộng.
UBND TP phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 vào ngày 22.4, đến ngày 7.6 đã có quyết định thu hồi khu đất. Hiện Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị TP đang triển khai các thủ tục liên quan, dự kiến khởi công trong quý 4/2021. Ngoài ra, TP cũng đã ký biên bản thống nhất với chủ đầu tư dự án DAP theo hướng đầu tư xây dựng công viên mở phục vụ công cộng trên diện tích 3ha nằm trong dự án. Chủ đầu tư đang đề xuất điều chỉnh quy hoạch bố trí công viên này; Sở Xây dựng đang tổng hợp, tham mưu UBND TP.
Đà Nẵng bứt phá 2021:  Đà Nẵng, du lịch, doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế, kinh tế

Dự án Khu du lịch biển I.V.C được thu hồi để làm công viên biển

Thí điểm lối đi dọc bờ biển

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng, hiện TP đã hoàn  thành và bàn giao đưa sử dụng 5 lối xuống biển tại Q.Ngũ Hành Sơn.
Cụ thể, thi công hoàn thành lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương, lối xuống biển giữa khách sạn Furama và Ariyana (trừ phần diện tích 217 m2 chưa giải tỏa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh cục bộ vào tháng 5 vừa qua), lối xuống biển nam dự án Silver Shores. Hiện lối xuống biển phía bắc thuộc dự án Khu du lịch biển The Song đã cơ bản hoàn thành lối đi bộ, bậc cấp xuống biển, trồng cây xanh và đưa vào sử dụng. Lối xuống biển phía nam dự án Future Propety Invest cũng đã bàn giao, riêng phần vỉa hè vướng tường rào The Nam Khang khoảng 20m chưa thi công.
Đáng chú ý, theo ông Minh, hiện TP đã phê duyệt ranh giới bãi cát ven biển Q.Ngũ Hành Sơn và đã hoàn thành việc cắm mốc.
UBND TP đã thống nhất với các nhà đầu tư về phương án đầu tư thí điểm lối đi dọc bờ biển đoạn từ lối xuống biển (đoạn từ Hồ Xuân Hương đến lối xuống biển giữa Khu du lịch Ariyana và Furama), trên cơ sở chủ 2 khu du lịch Pullman và Furama đầu tư phần đường đi qua trước dự án, phần còn lại sử dụng vốn ngân sách. Hiện nay, ngành chức năng TP đang phối hợp với chủ đầu tư về tiến độ đầu tư đồng bộ lối đi bộ thí điểm dọc bờ biển theo quy hoạch được duyệt.

Gặp khó trong thu hồi đất mở lối xuống biển

Tại báo cáo vừa gửi HĐND TP.Đà Nẵng hồi cuối tháng 7, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh cho biết việc quy hoạch, thu hồi đất thực hiện các công viên biển, bãi tắm biển, các lối xuống biển làm thay đổi ranh giới, ảnh hưởng đến hiệu quả, tiến độ các dự của các chủ đầu từ mà hầu hết đã có các thủ tục pháp lý về quy hoạch và đất đai từ trước. Ông Minh cũng cho hay, quá trình vận động sự ủng hộ của các doanh nghiệp, bảo đảm thu hồi đất đúng pháp luật, hạn chế sự ảnh hưởng đến nhà đầu tư... gặp nhiều khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.