Đà Nẵng: Cháy 4 tàu cá neo đậu sát nhau

07/01/2024 10:11 GMT+7

Rạng sáng 7.1, tại khu vực cửa biển Đà Nẵng xảy ra vụ cháy tàu cá khiến 4 tàu đang neo đậu sát nhau bị thiệt hại nặng nề, lực lượng biên phòng và cảnh sát PCCC đã phối hợp khống chế ngọn lửa.

Sáng 7.1, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết, 4 tàu cá bị thiệt hại nặng nề trong vụ cháy lúc rạng sáng tại khu vực gần Trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang.

Kinh hoàng cảnh 4 tàu cá cháy dữ dội ở Đà Nẵng

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, khoảng 2 giờ hôm nay 7.1, tại khu vực cồn Thông (gần Trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang), tàu cá số hiệu ĐNa-90517 của ngư dân neo đậu bất ngờ bốc cháy.

Các đơn vị Hải đội Biên phòng 2, Đồn biên phòng Sơn Trà (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng), Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông Công an TP.Đà Nẵng phối hợp đưa lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Đà Nẵng: Cháy 4 tàu cá neo đậu sát nhau- Ảnh 1.

Lực lượng phối hợp chữa cháy tàu cá

NGUYỄN TÚ

Trong đó, Hải đội biên phòng 2 đã điều động xuồng mang số hiệu BP 08-08-01 do thiếu tá Phạm Trung Hiếu, Hải đội trưởng, trực tiếp chỉ huy.

Tuy nhiên, lúc này các phương tiện chữa cháy tiếp cận vị trí tàu cá rất khó khăn. Nguyên do nơi đây luồng hàng hải phức tạp, có nhiều cọc, lưới và bãi nuôi nghêu của ngư dân.

Lực lượng biên phòng điều động cán bộ, chiến sĩ xuống nước giải phóng các chướng ngại vật, mở luồng cho tàu cứu nạn tiếp cận hiện trường.

Đà Nẵng: Cháy 4 tàu cá neo đậu sát nhau- Ảnh 2.

Đám cháy khiến các tàu cá xung quanh cháy lan

NGUYỄN TÚ

Lúc này, ngọn lửa đã cháy lan tổng cộng 4 tàu cá mang số hiệu ĐNa-90476, ĐNa-90517, ĐNa-90240 và ĐNa-90646.

Các đơn vị phối hợp triển khai các hướng phun nước chữa cháy, đồng thời chặt dây neo đậu các tàu cá để ngăn cháy lan. Đến 3 giờ 40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy gây thiệt hại 4 tàu cá, trong đó tàu cá ĐNa-90517 của bà Phan Thị Mỹ Dung (ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) thiệt hại nặng nhất, cháy toàn bộ cabin và hầm tàu.

3 tàu bị cháy một phần cabin gồm ĐNa-90240 của bà Lê Thị Xay (ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn), ĐNa-90476 của ông Phạm Tuấn và ĐNa-90646 của ông Phan Sáu (cùng ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà).

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.