Đà Nẵng: Gọi đồng bọn chém người để giúp bạn gái đòi nợ người yêu cũ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/10/2023 14:27 GMT+7

Nghe bạn gái là N. kể về việc người yêu cũ là Khoa mượn tiền nhưng không trả, Hoàn liền gọi điện đòi nợ, thách thức Khoa rồi gọi đồng bọn chém người.

Ngày 18.10, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng 4 nghi phạm trong vụ chém người để giúp bạn gái đòi nợ người yêu cũ.

Các nghi phạm chém người gồm: Phạm Lê Duy Hoàn (18 tuổi, ngụ P.Hòa Quý), Trần Nhật Phú (21 tuổi, ngụ P.Khuê Mỹ), Mai Chấn Phong (22 tuổi), Lê Chí Lên (21 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Hải, cùng Q.Ngũ Hành Sơn).

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 13.9, Hoàn gọi điện yêu cầu Phạm Văn Khoa (19 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê) trả nợ gấp cho người yêu của Hoàn là N., N. là người yêu cũ của Khoa.

Đà Nẵng: Gọi đồng bọn chém người để giúp bạn gái đòi nợ người yêu cũ - Ảnh 1.

Phạm Lê Duy Hoàn bị bắt và 4 cây mã tấu hung khí

NGUYỄN TÚ

Do Khoa không trả tiền, cả hai chửi nhau, thách thức và hẹn nhau quyết chiến trên đường Bùi Tá Hán (P.Khuê Mỹ).

Lúc này, Khoa đang ở quán cà phê W. (đường Phan Đăng Lưu, Q.Hải Châu) với L.T.H và T.A.Đ (cùng 14 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê), N.T.P (16 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu), Phạm Công Đan Huy (19 tuổi) và Đặng Văn Đại (18 tuổi, cùng ngụ Q.Cẩm Lệ), V.N.T (16 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) nên rủ cả nhóm đi hỗn chiến.

N.T.P gọi điện rủ thêm Lưu Tuấn Hiền (18 tuổi, ngụ Q.Hải Châu), nhóm 8 thanh thiếu niên đi 4 xe máy, mang theo 2 cây đao đến kiệt K68 đường Bùi Tá Hán.

Còn Hoàn huy động Trần Nhật Phú, Mai Chấn Phong và Lê Chí Lên, mỗi người cầm 1 cây mã tấu, mật phục tại kiệt K68 Bùi Tá Hán.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Khoa và đồng bọn vừa đến, chưa kịp dừng xe thì đã bị nhóm của Hoàn phục kích, 4 người cầm 4 cây mã tấu xông vào chém liên tiếp khiến cả nhóm Khoa mạnh ai nấy chạy. Ngay sau khi gây án, Hoàn chỉ đạo đồng bọn lập tức rời khỏi Đà Nẵng, mỗi người trốn mỗi tỉnh, thành khác nhau.

Hậu quả, nhóm Khoa có Lưu Tuấn Hiền và T.A.Đ bị chém thương tích nặng phải đưa ra cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế, bị thương tích lần lượt 12% và 8%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.