Đà Nẵng: Làm rõ 2 nghi phạm trong vụ nổ súng đòi nợ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/08/2023 17:51 GMT+7

Phi vay nợ Lâm 30 triệu đồng, không thể trả nên nhờ anh là Quý trả thay. Lâm kéo 4 người đến nhà đòi nợ, Quý xin khất vài ngày thì nhóm Lâm liền nổ súng.

Ngày 21.8, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) đã làm rõ 2 trong số 5 người tham gia vụ đòi nợ dẫn đến mâu thuẫn và nổ súng tại khu vực tổ 60, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu.

Trước đó, theo Viện KSND Q.Liên Chiểu, sáng ngày 16.8, người dân khu vực tổ 60 P.Hòa Khánh Nam báo tin đến cơ quan chức năng về việc xảy ra vụ nổ súng.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu phối hợp với Viện KSND Q.Liên Chiểu và Công an P.Hòa Khánh Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Nổ súng tại nhà trong lúc đòi nợ anh trả thay em - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra và Viện KSND tại hiện trường

NGUYỄN TÚ

Qua kiểm tra, xác minh ban đầu, vụ nổ súng xảy ra tại nhà anh Phan Lê Ngọc Phi (21 tuổi, ngụ tổ 60, P.Hòa Khánh Nam). Trước đó, Phi có vay của Huỳnh Ngọc Lâm (20 tuổi, ngụ số 264/7 đường Hoàng Văn Thái, P.Hòa Khánh Nam) khoảng 30 triệu đồng.

Số tiền này được anh Phan Lê Ngọc Quý (anh ruột của Phi) đứng ra trả nợ giúp cho em.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15.8, Huỳnh Ngọc Lâm cùng với Trần Chí Tâm (26 tuổi, ngụ 217 đường Mẹ Suốt, P.Hòa Khánh Nam) và 3 người khác (chưa rõ lai lịch) đến nhà anh Quý để đòi nợ, yêu cầu anh trả nợ thay em như đã cam kết.

Do chưa có tiền nên anh Quý hẹn Lâm cho thêm vài ngày sẽ trả nợ, nhưng Lâm không đồng ý. Lúc này, Trần Chí Tâm rút ra vật giống súng rulo và bắn 1 phát về phía vợ chồng anh Quý, nhưng rất may đạn không trúng ai.

Nổ súng tại nhà trong lúc đòi nợ anh trả thay em - Ảnh 2.

Mẫu vật thu giữ tại hiện trường.

NGUYỄN TÚ

Sau khi nổ súng xong, cả nhóm Lâm, Tâm rời khỏi hiện trường. Qua khám nghiệm, Công an Q.Liên Chiểu và Viện KSND Q.Liên Chiểu ghi nhận tại hiện trường thu giữ được 1 vật màu đen, nghi là đầu đạn cao su.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã làm rõ 2 nghi phạm ban đầu trong vụ nổ súng là Huỳnh Ngọc Lâm cùng với Trần Chí Tâm, đồng thời tiếp tục truy xét 3 người còn lại.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 21.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.