Đà Nẵng: Mua bán 2 kg ma túy, nhận án tử hình

23/03/2023 13:20 GMT+7

Ngày 23.3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 'trùm ma túy' Lê Trường Hận (37 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) án tử hình về tội mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, từ năm 18 tuổi đến nay, Hận có 4 tiền án tổng cộng 14 năm tù về các tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Ra tù, thông qua anh em xã hội giới thiệu, Hận liên hệ người phụ nữ tên Ny (chưa rõ lai lịch) để mua 2 kg ma túy đá. Trước tòa, Hận khai quen Ny (quê Quảng Trị) khi cùng thụ án tù.

Tuyên tử hình trùm ma túy ‘ở tù nhiều như ở nhà’

Vào ngày 22.11.2021, Ny đồng ý cho Hận nợ tiền mua ma túy là 380 triệu đồng, khi bán được sẽ trả cho Ny.

Chiều 24.11.2021, theo hướng dẫn của Ny, Hận nghe điện thoại từ nam thanh niên lạ mặt, đến bãi tắm Xuân Thiều ở vịnh Đà Nẵng (đường Nguyễn Tất Thành, Q.Liên Chiểu) để nhận 2 kg ma túy đá.

Đà Nẵng: Trùm ma túy 'ở tù nhiều hơn ở nhà', lãnh án tử hình - Ảnh 2.

Lê Trường Hận trước tòa

VĂN TIẾN

Hận mang ma túy qua Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng bán với giá 400 triệu đồng, nhưng nam thanh niên (không rõ lai lịch) thử chất lượng thì cho rằng ma túy không ngon nên không mua.

Hận mang 2 kg ma túy về phòng trọ, dùng điện thoại của vợ để quay lại và gửi cho Ny báo chất lượng ma túy dở, Ny đồng ý trả hàng. Hậu trích ra 1 ít ma túy nhằm để người mua sau này thử chất lượng, rồi cất gói ma túy cạnh thùng rác trước phòng trọ.

Chiều 25.11.2021, Hận mang ma túy đến kiệt 334 đường Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê) chuẩn bị giao cho Ny thì bị bắt.

Trước tòa, Hận thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận tàng trữ, giao giúp Ny chứ không mua bán ma túy. Luật sư bào chữa cũng cho rằng bị cáo Hận chỉ phạm tội tàng trữ trái phép ma túy, do các tài liệu chứng cứ không chứng minh được người mua và người bán.

Tuy nhiên, đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng giữ nguyên quan điểm truy tố, khẳng định Hận có ý thức về việc mua ma túy giá 380 triệu đồng để bán lại với giá 400 triệu đồng nhằm thu lợi bất chính 20 triệu đồng.

Dù phi vụ không thành nhưng hành vi phạm tội đã cấu thành, do đó HĐXX đồng quan điểm, tuyên Lê Trường Hận phạm tội mua bán trái phép ma túy với trọng lượng 2 kg, với 4 tiền án và tái phạm nguy hiểm, Hận lãnh mức án tử hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.