Đà Nẵng phong tỏa: Quyết không để ai đói

Huy Đạt
Huy Đạt
17/08/2021 21:18 GMT+7

Ngày 17.8 là ngày thứ hai TP. Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố, thực hiện 'ai ở đâu ở yên đó'. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, nhiều người khó khăn đã được chia sẻ lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Dự trữ gạo để ứng phó mọi tình huống

Trong những ngày TP.Đà Nẵng thực hiện phong tỏa nghiêm, các Tổ Covid-19 cộng đồng lên đơn hàng mua giúp người dân nhằm đảm bảo việc cung ứng hàng thiết yếu. Các mặt hàng này được gói sẵn dưới hình thức combo (gồm 2 nhóm hàng thịt, cá và rau, củ, quả).
Ông Lê Công Đông, Chủ tịch UBND P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), cho biết địa phương sẵn sàng cung ứng lương thực, thực phẩm nếu người dân có nhu cầu. Thậm chí, ngay trước ngày Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố, chính quyền P.Khuê Trung đã thành lập 26 tổ hỗ trợ người dân theo chi bộ khu dân cư, mỗi tổ gồm 6 thành viên. Các tổ hỗ trợ này giúp thống kê đơn hàng theo nhu cầu (căn cứ danh mục 10 mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu) mà người dân đăng ký qua Zalo..

Chính quyền địa phương thành lập tổ hỗ trợ Covid-19 cấp cơ sở để đi chợ giúp bà con trong những ngày phong tỏa

Ảnh: Đ.X

Nguồn hàng mà UBND P.Khuê Trung chủ động phân chia cho người yếu thế vốn được các nhà hảo tâm chuyển hỗ trợ trước đó, gồm gần 4 tấn gạo và một số mặt hàng thiết yếu. “Nếu tình huống xấu không mong muốn xảy ra, thời gian phong tỏa gia hạn thêm thì chính quyền vẫn có thể hỗ trợ bà con. Mong rằng bà con yên tâm chấp hành tốt biện pháp phòng chống dịch Covid-19”, ông Đông nhấn mạnh.

Người dân chuẩn bị lương thực trước thời điểm phong tỏa toàn thành phố

Ảnh: Đ.X

Hôm nay (17.8), UBND Q.Thanh Khê tiếp nhận 616 lượt đề nghị hỗ trợ cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu, tăng đột biến so với ngày đầu tiên (16.8) với chỉ 3 lượt đề nghị. Nguồn 23 tấn rau, củ quả mà Tập đoàn Phương Trang chuyển đến đã được địa phương cấp phát cho các hộ dân hôm nay.

Chuyện bi hài ngày ngày Đà Nẵng “ai ở đâu thì ở đó” chống Covid-19

Tại Q.Liên Chiểu, nguồn hỗ trợ rau củ quả của Tập đoàn Sungourp tổng cộng 252 tấn cũng được chính quyền kịp phân bổ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn ở các phường trong ngày hôm nay. Còn tại Q.Sơn Trà, nơi vẫn đang còn 3 phường phong tỏa "cứng", tiếp nhận và chuyển hỗ trợ nguồn lương thực, thực phẩm gồm hàng chục tấn gạo, hàng trăm tấn rau củ, hàng nghìn suất quà…
Trong ngày hôm nay, UBND các phường ở Q.Ngũ Hành Sơn cũng hoàn thành cấp phát 4.500 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Như vậy, đã có 7.000 suất quà đã cấp phát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, lao động tự do mất việc làm tại khu vực này. Trong khi đó, H.Hòa Vang cho biết đã chuẩn bị 1.000 suất lương thực, thực phẩm dự trữ sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp khó khăn đột xuất trong mấy ngày sắp tới.

Người trong khu phố đỡ đần nhau

Tại tổ dân phố 70 (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ), trong 2 ngày nay, hàng chục hộ dân, người yếu thế đã được tổ dân phố cấp phát lương thực, thực phẩm miễn phí. Đáng nói, số quà tặng này được bà Trương Thị Kép, tổ trưởng tổ dân phố 70, kêu gọi người dân giúp đỡ nhau theo tinh thần “người mạnh cõng người yếu”.

Người dân tổ dân phố 70, P.Khuê Trung nhận lương thực, thực phẩm trước giờ phong tỏa toàn thành phố

Ảnh: Đ.X

Bà Kép cho biết, sáng 16.8, ngay trước thời điểm TP.Đà Nẵng phong tỏa, các thành viên Tổ hỗ trợ Covid-19 đã chuuyển hơn 40 phần quà cho những sinh viên, người khó khăn. “Người kinh tế khá hơn sẵn lòng chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn. Trên nhóm Zalo đăng ký danh sách đi chợ, khi tôi nêu ra những trường hợp khó khăn, chưa kịp vận động thì cả tổ dân phố liền góp tiền giúp nhau”, bà Kép chia sẻ với PV Thanh Niên

Người dân tổ dân phố 70, P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) sẵn lòng giúp đỡ nhau thời điểm khó khăn do dịch bệnh

Ảnh: Đ.X

Bà Trương Thị Kép giám sát camera an ninh để kịp thời nhắc nhở bà con chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ảnh: Đ.X

Chưa hết, bà Kép cùng 5 thành viên Tổ hỗ trợ Covid-19 cộng đồng ở tổ dân phố 70 góp luôn khoản trợ cấp chống dịch từ chính quyền (hơn 2 triệu đồng) vào quỹ để đi chợ cho người khó khăn. “Chúng tôi có thể khẳng định khu vực sẽ không có người đói. Ngoài được cấp phường hỗ trợ, tại tổ dân phố người dân cũng có quỹ để giúp nhau vượt qua khó khăn. Dịch bệnh tuy khổ nhưng tình người đã hiện diện khắp nơi”, bà Kép chia sẻ. 

Bản tin Covid-19 ngày 17.8: Hơn 1,2 triệu người khó khăn chờ hỗ trợ, TP.HCM kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.