Đà Nẵng: Sập giàn giáo công trình lúc đổ bê tông, 2 công nhân tử vong

Huy Đạt
Huy Đạt
25/05/2023 09:11 GMT+7

Đang đổ bê tông tầng 2 công trình tại Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) thì giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến 2 công nhân bị bê tông tươi vùi lấp tử vong, 3 người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ mất nhiều giờ liền mới tìm thấy thi thể các nạn nhân.

Đà Nẵng: Sập giàn giáo công trình khiến 5 người thương vong

Thông tin ban đầu, vào lúc 2 giờ 10 phút sáng nay 25.5, nhóm công nhân làm việc tại công trình xây dựng có địa chỉ số 34-36 đường 2 Tháng 9 (P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng)  đổ bê tông tầng 2 công trình, lúc đang phun bê tông tươi đổ sàn thì xảy ra sự cố sập giàn bê tông khiến 5 công nhân gặp nạn.

Nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Hải Châu, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Đà Nẵng: Sập giàn giáo công trình lúc đang đổ bê tông khiến 5 người thương vong   - Ảnh 1.

Hiện trường sập giàn giáo công trình số 34-36 đường 2 Tháng 9 (Q.Hải Châu) khiến 5 người thương vong

CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ TP.Đà Nẵng đã khoanh vùng và trinh sát vụ việc. Sau khi xác định đây là sự cố sập đổ giàn giáo trong quá trình đổ bê tông sàn, đã có 2 người tử vong bị bê tông tươi vùi lấp và 3 người bị thương.

Lực lượng chức năng triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ, sử dụng các máy cắt sắt, thiết bị banh cắt thủy lực để cắt các cấu kiện bị vùi lấp và đào bới, đưa nạn nhân ra ngoài.

Đà Nẵng: Sập giàn giáo công trình lúc đang đổ bê tông khiến 5 người thương vong   - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ TP.Đà Nẵng nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân bị bê tông tươi vùi lấp

CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể 2 nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho lực lượng chức năng. Danh tính 2 nạn nhân tử vong là ông Nguyễn S. (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị X. (49 tuổi, cùng quê quán H.Đại Lộc, Quảng Nam). 3 nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Văn Q. (50 tuổi), Lê Văn H. (44 tuổi, cùng quê H.Đại Lộc, Quảng Nam) và Ngô Duy T. (43 tuổi, trú Q.Hải Châu, Đà Nẵng). 

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.