Đà Nẵng: Trồng cần sa trong… phòng ngủ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/09/2023 17:28 GMT+7

Ngày 16.9, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tạm giữ Thái Văn Tuấn Dũng (19 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang) để mở rộng điều tra vụ trồng trái phép cần sa.

Trước đó, Công an xã Hòa Tiến nhận được tin báo từ người dân về việc tại khu vực thôn Lệ Sơn Nam có nam thanh niên biểu hiện liên quan đến ma túy.

Vào lúc 15 giờ 45 ngày 15.9, Công an xã Hòa Tiến phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an H.Hòa Vang tiến hành kiểm tra hành chính nhà của chị N.T.M.H. (36 tuổi, ngụ thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến).

Đà Nẵng: Tự tìm cách trồng cần sa rồi canh tác trong…phòng ngủ - Ảnh 1.

Dũng bị bắt quả tang cùng dụng cụ trồng cần sa

NGUYỄN TÚ

Tiến hành khám xét, lực lượng phối hợp phát hiện Thái Văn Tuấn Dũng có hành vi trồng trái phép cây cần sa. Tại phòng ngủ của Thái Văn Tuấn Dũng có một bình thủy tinh, một rổ màu xanh, một bao ni lông và tất cả đều có chứa thành phẩm cây cần sa.

Ngoài ra, tại nhà còn có 3 cây cần sa cao khoảng 0,5 m, 7 cây cần sa cao khoảng 15 cm cùng một số trang thiết bị phục vụ cho việc trồng loại cây ma túy này.

Dũng khai nhận, trồng trong nhà với mục đích lấy cần sa sử dụng.

Đà Nẵng: Tự tìm cách trồng cần sa rồi canh tác trong…phòng ngủ - Ảnh 2.

Cây cần sa thu giữ tại nhà Dũng

NGUYỄN TÚ

Hiện Công an H.Hòa Vang tạm giữ toàn bộ tang vật liên quan vụ trồng cần sa tại nhà, tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua, công an các địa phương đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ tự trồng cần sa để sử dụng, mua bán. Trong đó, chủ yếu các vụ việc xảy ra ở khu vực du lịch, nơi tập trung đông du khách, trong đó có cả trường hợp người nước ngoài trồng cần sa.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.