Đà Nẵng: Vừa ra tù sau án trộm cắp, nghịch tử 'giết mẹ' tiếp tục vào tù

19/11/2022 17:57 GMT+7

Nghịch tử cố tình thực hiện tội phạm đến cùng đối với tội giết người mà nạn nhân lại chính là mẹ ruột.

Ngày 19.11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án nghịch tử "giết mẹ" vì đòi tiền mua ma túy. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tây (21 tuổi, ngụ thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 29 năm tù về các tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, sau khi ra tù về tội trộm cắp tài sản, Tây tái nghiện ma túy. Từ ngày 24.11.2021 đến 18.1.2022, Tây thực hiện 2 vụ trộm máy khoan và xe máy của người dân, đem đi bán kiếm tiền mua ma túy.

Tây lãnh 29 năm tù cho 3 tội danh

VĂN TIẾN

Sáng 18.1, thấy mẹ là bà N.T.T (49 tuổi) đi chợ về, Tây gây sự, vô cớ chửi mắng mẹ, rồi chất vấn mẹ về nguồn tiền mua xe máy. Bà T. nói bà mượn tiền nhiều người để mua thì bị Tây khóa cửa nhốt trong bếp. Tây cầm chảo đánh vào đầu mẹ cực mạnh, đến nỗi bà T. đang đội mũ bảo hiểm cũng bị choáng váng.

Bà T. bỏ chạy mở cửa thoát ra ngoài nhưng bị Tây đuổi kịp, xô vào phòng, khóa cửa nhốt và tiếp tục dùng chảo đánh liên tiếp vào đầu, mặt, ngực, bụng của mẹ đến bất tỉnh

Tiếp đó, Tây xuống bếp lấy 1 cái vá, xoay đầu nhọn phần cán vá đâm nhiều nhát vào xương sườn của mẹ đến khi chảy nhiều máu mới dừng lại.

Tây cướp điện thoại di động, 2,5 triệu đồng và xe máy bỏ trốn, hậu quả bà Tuyết thương tích 57%.

Trước tòa, Tây khai do ham chơi đua đòi, nghiện ma túy nên trộm cắp, đánh mẹ để có tiền mua ma túy.

HĐXX nhận định nghịch tử này phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết tăng nặng như cố tình thực hiện tội phạm đến cùng đối với tội giết người mà nạn nhân lại chính là mẹ ruột, tái phạm nguy hiểm đối với tội cướp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.